Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai được khen thưởng trong việc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15- 7, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội thảo và giao lưu điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng-chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho các cơ quan Trung ương và 13 Tỉnh, Thành hội trong khu vực.
 

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bình Nguyên
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bình Nguyên

Hội thảo đã nhận được 13 tham luận của các Tỉnh, Thành hội trong khu vực báo cáo về những mô hình sáng tạo, tập thể, cá nhân xuất sắc. Tiêu biểu như tham luận của Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện này. Theo đó, Huyện hội đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, Huyện hội đã tổ chức cho 100% hội viên và gia đình cam kết thực hiện tốt chương trình “5 không”, gồm: không theo FULRO, không nghe lời kẻ xấu, không tham gia gây rối biểu tình bạo loạn, không tiếp tế cho địch, không vượt biên trái phép; bên cạnh đó là mô hình “4 không”: không vi phạm pháp luật, không gây ra tai nạn giao thông, không nhiễm HIV, không nghiện hút. Huyện hội cũng tích cực phối hợp với lực lượng Công an, các đoàn thể, tổ chức 169 đợt tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác, chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực phản động… Với nhiều thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khen thưởng ngay tại hội thảo.

Hội thảo cũng đã nhận được những chia sẻ, kinh nghiệm hay trong việc xây dựng các mô hình hiệu quả, như: “Tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển đảo” của Hội Cựu chiến binh xã Phước Diêm, huyện Thuận An, tỉnh Ninh Thuận; “Cai nghiện ma túy tại cộng đồng” của cựu chiến binh Mai Thành Khắc, 93 tuổi, ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; “Đội công tác xã hội tình nguyện” của Hội Cựu chiến binh tỉnh Đak Nông…

Theo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, những mô hình báo cáo tại hội thảo đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội và sẽ được nhân rộng đến cơ sở.

Bình Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.