Gia Lai: Tổ chức lễ xuất quân chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè lần thứ 14, năm 2014. Thời gian diễn ra chiến dịch bắt đầu từ ngày 14-7 đến ngày 9-8-2014 trên địa bàn 5 xã thuộc 4 huyện trên địa bàn tỉnh.

Ban chỉ huy chiến dịch hè tặng cờ lưu niệm cho đội tình nguyện. Ảnh: Minh Triều
Ban chỉ huy chiến dịch hè tặng cờ lưu niệm cho đội tình nguyện. Ảnh: Minh Triều

Tham gia chiến dịch tình nguyện lần này có 250 đoàn viên thanh niên là sinh viên-học sinh đến từ Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, các chiến sĩ Lữ đoàn 40, Lữ đoàn 7 (Quân đoàn 3) và các thanh niên tình nguyện địa phương tại các xã Ia Sol, Ayun Hạ (huyện Phú Thiện); Kon Thụp (huyện Mang Yang); Ya Hội (huyện Đak Pơ); Yang Nam (huyện Kông Chro).
 

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Hoàng Phong-Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chỉ huy trưởng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014-cho biết: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014, các đoàn viên thanh niên tình nguyện sẽ tập trung thực hiện một số nội dung như: xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tình hình biển Đông; ôn tập văn hóa hè, phổ cập giáo dục xóa tái mù chữ; hướng dẫn sinh hoạt thiếu nhi; các hoạt động về vệ sinh môi trường, dân số-kế hoạch hóa gia đình, phòng-chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các hoạt động uống nước nhớ nguồn…

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra chiến dịch, các đoàn viên thanh niên tình nguyện còn kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi và nhân dân tại các địa phương; hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp…

Từ đó tạo ra những môi trường thuận lợi giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên trải nghiệm cuộc sống, hoàn thiện nhân cách, rèn luyện kỹ năng, năng lực công tác và khả năng thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; đồng thời phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng-an ninh, góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động của “Năm Thanh niên tình nguyện”.

 

Thanh niên tình nguyện lên đường đến với buôn làng. Ảnh: Minh Triều
Thanh niên tình nguyện lên đường đến với buôn làng. Ảnh: Minh Triều

Nét mới trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay đó là có sự phối hợp giữa lực lượng thanh niên tình nguyện với thanh niên địa phương và các chiến sĩ tình nguyện của Quân đoàn 3, do vậy các nội dung công việc sẽ được triển khai cụ thể hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, sự gắn kết tình cảm thông qua các hoạt động giữa sinh viên với bộ đội, thanh niên địa phương và người dân địa phương sẽ tạo ra một không khí sôi nổi, đầy màu sắc, đầy ý nghĩa cho chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014.

Minh Triều

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.