Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, động viên ngư dân và lực lượng Kiểm ngư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn công tác Đảng, Nhà nước đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho ngư dân bám biển Hoàng Sa-Trường Sa và lực lượng Kiểm ngư tại thành phố Đà Nẵng.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, nắm bắt tình hình đánh bắt, sản xuất của bà con ngư dân tại âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: Đại Thắng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, nắm bắt tình hình đánh bắt, sản xuất của bà con ngư dân tại âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: Đại Thắng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) thăm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm và nắm bắt tình hình đánh bắt, sản xuất của ngư dân Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng cũng như những đề xuất của ngư dân đang đánh bắt cá trên ngư trường Hoàng Sa-Trường Sa.

Gửi lời thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn của ngư dân Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung và cả nước đang phải đối mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hoan nghênh tinh thần vượt khó vươn khơi, bám biển sản xuất cũng như tinh thần tham gia cùng với các lực lượng chức năng gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Trước tình hình diễn biến phức tạp trên biển Đông và mặc dù ngư trường đánh bắt cá trên biển bị thu hẹp nhưng bàn con ngư dân ta vẫn quyết tâm bám biển để sản xuất, bảo vệ vùng biển chủ quyền và khẳng định chủ quyền trên biển của Việt Nam”.

Trước một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đánh bắt cá mà ngư dân nêu ra như: hoạt động đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa-Trường Sa bị các tàu cá Trung Quốc ngăn cản, xua đuổi, thậm chí đâm va gây hư hại tài sản làm ngư trường đánh bắt cá trên biển bị thu hẹp; giá cả các sản phẩm đánh bắt đã giảm liên tục trong thời gian qua, thu không đủ chi khiến các ngư dân lỗ nặng; thủ tục vay vốn đóng tàu vỏ sắt rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho ngư dân, trong khi đó số vốn nợ cũ mà ngư dân vay đóng tàu gỗ chưa trả hết nên ngư dân còn e ngại vay vốn đóng tàu vỏ sắt… Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thẳng thắn trao đổi với bà còn ngư dân và khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng các lực lượng chuyên trách sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con ngư dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, an tâm vươn khơi bám biển khẳng định chủ quyền biển đảo. Để giải quyết đầu ra sản phẩm cho ngư dân yên tâm sản xuất, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương cùng các tổ đội đánh bắt cá và Nghiệp đoàn Nghề cá thành phố Đà Nẵng tiến hành bàn bạc, trao đổi để tìm hướng giải quyết.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, động viên lực lượng Kiểm ngư. Ảnh: Đại Thắng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, động viên lực lượng Kiểm ngư. Ảnh: Đại Thắng

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trường Tấn Sang cùng đoàn công tác cũng đến thăm cán bộ, kiểm ngư viên thuộc Chi đội số 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng 2. Sau khi nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên trách của đơn vị Chi đội Kiểm ngư số 3, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã biểu dương tinh thần đoàn kết, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ, kiểm ngư viên trong đấu tranh, bảo vệ vùng biển đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong thời gian qua. Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng kiểm ngư viên, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Muốn giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, muốn thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo vệ vùng biển đảo chủ quyền của Tổ quốc thì lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư phải khỏe, khỏe không chỉ mạnh trong ý chí mỗi người, mà khỏe mạnh về phương tiện, kỹ thuật”.

Dịp này, chia sẻ khó khăn với ngư dân cũng như động viên tinh thần công tác, thực thi nhiệm vụ của mình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 25 suất quà cho ngư dân bám biển Hoàng Sa-Trường Sa và lực lượng Kiểm ngư thuộc Chi đội số 3 (Chi cục Kiểm ngư Vùng 2).

Đại Thắng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.