Thí sinh nhẹ nhõm sau môn thi Anh văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như GLO đã đưa, sáng 4-6, các thí sinh đăng ký dự thi môn Anh văn bước vào thi. Tiếp sau Anh văn, môn Sinh học sẽ là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh văn năm 2014:

Ngoại ngữ là môn thi tự chọn có lượng thí sinh đăng ký dự thi thấp thứ hai, chỉ đứng sau Lịch sử. Theo số liệu đăng ký tại Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho thấy, toàn tỉnh có 1.846 thí sinh đăng ký dự thi môn Anh văn. Trong đó, có tới 2 Hội đồng thi chỉ có 1 thí sinh là Hội đồng thi Trường THPT Võ Văn Kiệt và Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Ngoài ra, một số hội đồng thi khác có tỷ lệ rất thấp thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ, như: Trường THPT Y Đôn (2 thí sinh), Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (4 thí sinh), Trường THPT Nguyễn Khuyến (6 thí sinh)…
 

Ảnh: Lê Hòa
Ảnh: Lê Hòa

Mặc dù có một số đổi mới trong hình thức ra đề thi với phần viết khá mới mẻ so với cách thức ra đề trước đây song phản ứng của nhiều thí sinh cho thấy, các em không cảm thấy áp lực trước sự thay đổi này. Không những thế, có em còn chia sẻ rằng, các em cảm thấy hứng thú trước cách ra đề mới. Phần trắc nghiệm với 30 câu, nhiều em đã hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.
 

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa

Tại TP. Pleiku, đa số thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng khá thoải mái và nhẹ nhõm. Em Bùi Vũ Thiện-học sinh lớp 12C7-Trường THPT Phan Bội Châu, chia sẻ: “Đề thi không khó. Với 30 câu trắc nghiệm thì bạn nào học khá và giỏi Anh văn sẽ chỉ mất khoảng 15-20 phút để hoàn thành. Phần viết với chủ đề về môn học em yêu thích và giới hạn khoảng 80 từ em hoàn thành không khó khăn dù đây là phần mới bởi chủ đề khá gần gũi và thực tế. Em tính bài mình phải đạt trên 9 điểm”.
 

Ảnh: Minh Triều
Ảnh: Minh Triều

Tại Hội đồng thi Trường THPT Pleiku, kết thúc môn thi, hầu hết các thi sinh bước ra cổng trường với tâm trạng khá thoải mái, cười nói vui vẻ không có biểu hiện của một thí sinh vừa trải qua môn thi căng thẳng. Em Vũ Văn Bảo (lớp 12A7), vui vẻ cho biết: “Đề thi khá nhẹ nhàng và đều nằm trong chương trình học. Em hoàn thành hơn 90% bài thi của mình. Em nghĩ ở môn thi này mình đạt trên 9 điểm"-Bảo chia sẻ. Cùng với niềm vui này, em Trần Huy Hùng (lớp 12A13) phấn khởi nói về bài thi của mình: “Em chỉ mất hơn 30 phút để hoàn thành bài thi của mình. Ở môn thi này chắc chắn em sẽ đạt được điểm cao”.
 

Ảnh: Hồng Thi
Ảnh: Hồng Thi

* Tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê): Chỉ có 6 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Em Võ Xuân (lớp 12A1), chia sẻ: “Đề thi trắc nghiệm tương đối dễ, cũng gần với chương trình học và ôn tập. Tuy nhiên, em gặp chút khó khăn trong phần tự luận, vì vốn từ vựng của em còn hạn chế. Đề yêu cầu viết đoạn văn ngắn khoảng 80 từ nói về môn học mà mình yêu thích nhất nhưng em chỉ hoàn thành phần thi được 40 từ thôi”.

Phấn khởi hơn Xuân, thí sinh Lê Duy Thế (lớp 12D), vui vẻ nói: “Vì học lực Tiếng Anh của em cũng khá nên em không mất nhiều thời gian cho môn thi này. Em tự tin mình được ít nhất là 7 điểm”.

 

Ảnh: Hồng Thi
Ảnh: Hồng Thi

* Tại Hội đồng coi thi Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê): Có 183 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ. Hết giờ làm bài, các em ra về với tâm trạng khá thoải mái. Theo nhận xét chung của các thí sinh, đề thi Ngoại ngữ năm nay tương đối dễ, không khó để đạt được điểm cao. Em Nguyễn Thị Lưu Luyến (lớp 12 A2) phấn khởi cho biết: “Đề thi vừa sức, phần thi tự luận khá dễ. Em đạt được khoảng 7 điểm cho môn thi này”. Em Lê Thùy Trang (lớp 12A1) cũng tự tin chia sẻ: Em ôn kỹ môn thi này nên thấy đề thi không khó. Cấu trúc các câu hỏi trắc nghiệm khá quen thuộc với cấu trúc nội dung các câu hỏi đã được học trong chương trình. Phần thi tự luận cũng ít từ mới nên không gây khó cho các em. Em làm được khoảng 9 điểm cho môn thi này”.

* Hội đồng thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Hdreh-huyện Krông Pa): Nằm cách trung tâm huyện 10 km. Môn thi Anh văn sáng nay, cả hội đồng chỉ có 1 thí sinh đăng ký dự thi môn thi: Em Rcom Truyên, lớp 12A2.

 

Tự tin thi tiếng Anh chỉ một mình. Ảnh: Nguyễn Giác
Tự tin thi tiếng Anh chỉ một mình. Ảnh: Nguyễn Giác

Trước giờ vào phòng thi, Truyên cho biết, lý do chọn môn tiếng Anh vì em rất tin tưởng vào những kiến thức mình được học ở trường và tìm hiểu qua các sách báo. Kết thúc học kỳ 2, môn tiếng Anh của em đạt 8,3; xếp loại cả năm em xếp loại học lực khá. Một điều em cảm thấy lo là phần thi tự luận bởi đây là nét mới trong môn thi này, hơn nữa, vì cả hội đồng thi chỉ có một mình em duy nhất nên cảm thấy khá áp lực.

Kết thúc môn thi tiếng Anh, với 2 phần thi trắc nghiệm 30 câu hỏi và phần tự luận, Truyên nghĩ đã làm tốt phần trắc nghiệm và tự luận nghĩ là khó nhưng em thấy mình cũng sẽ lấy điểm tốt ở phần thi này bởi môn học em yêu thích cũng chính là môn tiếng Anh. Em nghĩ mình sẽ đạt điểm khá ở môn tự chọn này, em vui vì đã làm tốt tất cả bài thi trong những ngày qua.

 

Cùng bạn trao đổi sau giờ thi. Ảnh: Trần Dung
Cùng bạn trao đổi sau giờ thi. Ảnh: Trần Dung

* Tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Qúy Đôn (thị trấn Chư Prông-huyện Chư Prông): 19 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ (môn thi có số lượng thí sinh dự thi ít nhất tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn), thì đề thi năm nay tương đối “mềm”, không quá tải so với kiến thức của các em. 18/19 thí sinh dự thi môn Anh văn là những em có học lực khá, giỏi trong môn này. Các em cũng đã chọn môn Anh văn là một trong những môn tham dự kỳ thi tuyền sinh đại học-cao đẳng sắp tới.

“Em thấy đề thi tốt nghiệp môn Anh văn dễ hơn nhiều so với đề thi thử vừa rồi. Em hoàn thành bài xong từ sớm vì các câu hỏi không quá khó, chỉ cần nắm vững cấu trúc câu và từ vựng là sẽ làm tốt”-thí sinh Trần Thị Trinh (Lớp 12A1) cho biết. Đang cùng các bạn thảo luận lại bài làm, em Tống Thị Tâm (Lớp 12A2) cũng hào hứng kể: “Hầu như các bạn trong phòng em đề làm tốt và chắc chắn rằng ai cũng làm được khoảng 80%-90%. Đây là bước đệm tốt cho chúng em tiến tới kỳ thi đại học sắp tới”.

 

Nụ cười của thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn sau giờ thi ngoại ngữ. Ảnh: Trần Dung
Nụ cười của thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn sau giờ thi ngoại ngữ. Ảnh: Trần Dung

* Tại Hội đồng thi Trường THPT Y Đôn (thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ): Có 2 thí sinh thi môn tiếng Anh. Đây là 2 thí sinh cuối cùng tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay tại hội đồng này bởi không có thí sinh nào đăng ký dự thi môn Sinh học. Em Phan Thị Thu Hà (dân tộc Tày, lớp 12A1), tươi cười cho biết: “Vì em chọn thi đại học khối A1 và D nên đã chuẩn bị rất kỹ cho môn tiếng Anh. Mặc dù đề thi năm nay có thêm phần tự luận khiến em khá bỡ ngỡ, nhưng em vẫn hoàn thành tốt”.

Cũng tương tự, em Nguyễn Hồng Ngọc (lớp 12A1) cũng vui vẻ chia sẻ: “Em cảm thấy khá hài lòng với bài thi của mình vì đề thi tương đối dễ. Phần trắc nghiệm em hoàn thành khoảng 95%, còn phần bài luận em cũng làm khá tốt vì đề bài không khó khi yêu cầu trình bày môn học yêu thích nhất”.

 

Ảnh: Nguyễn Giang
Ảnh: Nguyễn Giang

* Tại Hội đồng thi Trường Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan-huyện Đức Cơ): Có 4 thí sinh dự thi môn Anh văn. Tâm trạng chung của các em trước khi bước vào phòng thi là khá lo lắng vì có quá ít bạn cùng tham gia thi. Em Đinh Thị Ngân (12C1) không giấu được vẻ sốt ruột, nói: “Cả trường em chỉ có 4 bạn đăng ký thi môn này, trước đó em cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng không hiểu sao đến lúc sắp vào phòng thi em lại cảm thấy rất lo lắng”.

Khi hết giờ làm bài, 4 thí sinh này cùng nhau bước ra khỏi phòng thi với tinh thần không mấy phấn khởi vì các em cho rằng đề không quá khó nhưng khó đạt điểm cao, phần thi trắc nghiệm nhẹ nhàng hơn phần thi tự luận. Em Nguyễn Thị Hoài (lớp 12C4), cho biết: “Đây là môn tự chọn, chúng em đã ôn bài khá kỹ lưỡng nhưng kết quả không được như mong đợi nên chúng em rất buồn”.

Nhóm Phóng viên

Theo số liệu tổng hợp từ Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục-Đào tạo): Trong buổi sáng của ngày thi thứ 3 (ngày 4-6) diễn ra môn thi tiếng Anh, toàn tỉnh có 3 thí sinh ở hệ THPT bỏ thi; kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không thí sinh nào vi phạm vi chế thi.

Một số em cho rằng, việc phân định rạch ròi giữa hai phần thi, tức thu bài trắc nghiệm rồi mới bắt đầu phát đề thi tự luận khiến các em gặp chút vấn đề tâm lý. “Nếu đề thi gộp cả phần trắc nghiệm và tự luận rồi cho thí sinh thi làm xuyên suốt thời gian 60 phút thì tụi em vẫn thích hơn”-em Phạm Văn Phúc (tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Khuyến-thị xã An Khê), bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.