Kinh nghiệm từ công tác dân vận ở phường Diên Hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Pleiku về đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020, UBND phường Diên Hồng đã xây dựng chương trình phối hợp để thực hiện công tác vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn phường cùng tham gia hưởng ứng. Trước tiên là phổ biến Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Pleiku đến với cán bộ, đảng viên và người dân. Thông qua đó giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về công tác đầu tư chỉnh trang đô thị theo các tiêu chí để trở thành đô thị loại I vào năm 2020. Đồng thời, phải làm rõ quan điểm của Nghị quyết là đầu tư phát triển đô thị theo hướng mở, phát triển từ trung tâm trở ra, với phương châm là chỉnh trang đô thị cũ phù hợp với sự phát triển theo quy hoạch, xây dựng mới các khu đô thị với kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí của đô thị loại I. Muốn thực hiện được điều đó, địa phương phải huy động tối đa các nguồn lực sẵn có để thu hút đầu tư và vận động được nhân dân có ý thức cũng như trách nhiệm trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
 

   Người dân tự làm vỉa hè trước nhà mình. Ảnh: Thúy Ngân
Người dân tự làm vỉa hè trước nhà mình. Ảnh: Thúy Ngân

Nhiệm vụ của địa phương là phải giải tỏa nhà và vật kiến trúc để mở rộng vỉa hè theo quy định trên 6 trục đường chính. Theo đó, UBND phường Diên Hồng đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể cùng các ngành liên quan tổ chức 15 đợt họp dân nhằm tuyên truyền, vận động tại địa bàn các khu dân cư nằm trong diện cần giải tỏa, để quán triệt Nghị quyết cũng như kế hoạch đầu tư, chỉnh trang của địa phương trước mắt đến năm 2015. Bên cạnh đó, UBND phường còn tổ chức họp dân theo nhóm và dùng xe loa tuyên truyền sâu rộng trên từng địa bàn khu dân cư. Những cán bộ của UBND phường được phân công phụ trách địa bàn đã trực tiếp tham dự các buổi họp dân và gặp gỡ, tiếp xúc cũng như lắng nghe người dân nói về tâm tư nguyện vọng, để từ đó hiểu rõ những khúc mắc và băn khoăn, lo lắng của người dân để chính quyền có biện pháp tháo gỡ.

Chỉ tính từ năm 2011 đến năm 2013, UBND phường Diên Hồng đã phối hợp vận động nhân dân tự giải tỏa nhà và tháo dỡ vật kiến trúc tại 6 con đường (Trần Quốc Toản, Duy Tân, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thiếp) với diện tích 8.191,59 m2 thuộc 366 hộ dân; vận động nhân dân tự lát gạch vỉa hè và đổ bê tông vỉa hè trước nhà trên 1.500 m2; vận động nhân dân lắp 44 bộ bóng đèn chiếu sáng trên 3.640 mét đường hẻm (thành phố hỗ trợ điện thắp sáng).

Chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm trong việc triển khai Nghị quyết nói trên, ông Nguyễn Trọng Hoàng-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng cho biết: Chúng tôi luôn xác định được rằng, trước tiên cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn để làm tốt công tác vận động quần chúng. Bởi vì, mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đều liên quan đến người dân; do vậy việc triển khai cần có sự tham gia tích cực của người dân và đó là yếu tố quyết định sự thành công. Khi mọi người dân đã đồng thuận, chúng tôi triển khai lực lượng tham gia trợ giúp những gia đình khó khăn tháo dỡ các công trình vi phạm chỉ giới. Tất nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chúng tôi cũng gặp không ít sự phản ứng của một số hộ dân, song có sự phối hợp thống nhất cao trong công tác vận động quần chúng nên mới có được kết quả như vậy.              

Thúy Ngân

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.