Ia Hlốp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ia Hlốp (huyện Chư Sê) là một trong những địa bàn “nóng” về tình hình an ninh trật tự. Xác định rõ điều này, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự chung tay của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, nhờ vậy, đã kiềm chế có hiệu quả hoạt động của nhiều loại tội phạm.

Cách trung tâm thị trấn Chư Sê khoảng 3 km, được ví như “vùng đệm” giữa đô thị đang có sức phát triển mạnh với vùng kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn như Ia Ko, Ia Glai (huyện Chư Sê), Ia Vêr (huyện Chư Prông), Ia Hlốp là nơi các đối tượng tội phạm chọn làm địa bàn hoạt động và ẩn náu. Xã hiện có 2.236 hộ với 9.856 nhân khẩu, trong đó có 643 hộ người Jrai. Trên địa bàn xã hiện còn quản lý 113 đối tượng có tiền sử về chính trị, 113 đối tượng hình sự (trong đó có 9 đối tượng đặc xá, 28 đối tượng hưởng án treo, 70 đối tượng tù tha về, 5 đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú và 2 đối tượng giáo dục). Sự phức tạp về thành phần dân cư và địa thế khiến cho tình hình an ninh trật tự địa phương luôn diễn biến phức tạp.

 

Một góc xã Ia Hlốp hôm nay. Ảnh Hải Lê
Một góc xã Ia Hlốp hôm nay. Ảnh Hải Lê

Theo thống kê của ngành chức năng, trong năm 2013, trên địa bàn xã đã xảy ra 42 vụ vi phạm hình sự và vi phạm hành chính (giảm 9 vụ so với năm 2012), trong đó nổi lên một số loại tội phạm, như: trộm cắp tài sản (14 vụ), cố ý làm hư hỏng tài sản, hủy hoại tài sản (6 vụ), mâu thuẫn đánh nhau (15 vụ), cố ý gây thương tích (3 vụ)… Về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trong năm, trên địa bàn xã đã xảy ra 10 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 12 người, thiệt hại tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn xã đã xảy ra 16 vụ vi phạm pháp luật. Trong đó nổi lên một số vụ án nghiêm trọng như cướp, hiếp (1 vụ, 1 đối tượng), buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Nổi bật nhất là loại tội phạm trộm cắp tài sản (6 vụ), mâu thuẫn đánh nhau (2 vụ, 5 đối tượng), cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản… Nếu như trong năm 2013, trên địa bàn xã không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào thì chỉ mới trong vòng 2 tháng đầu năm nay, đã có 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương và 4 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 5 người.

Xác định rõ tình hình phức tạp của địa phương, ngoài quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, Đảng ủy, chính quyền xã Ia Hlốp đã tập trung xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều giải pháp thiết thực đã được triển khai, như: thường xuyên xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự theo từng tháng; thực hiện chuyển hóa địa bàn không có tội phạm, ít tội phạm; cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật; chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng, địa bàn, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý dứt điểm các vụ việc khi xảy ra…

Trên địa bàn xã hiện xây dựng được 2 mô hình quần chúng đảm bảo an ninh trật tự, 1 tổ tự quản an toàn giao thông, 3 tổ tự quản an ninh trật tự, 3 tổ hòa giải tại các thôn làng. Nhằm huy động sự tham gia tích cực từ phía quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an xã Ia Hlốp đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, thôn làng phát động tuyên truyền pháp luật, đưa các đối tượng gây rối đánh nhau ra kiểm điểm trước dân… Ngoài ra địa phương còn phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh, Công an huyện Chư Sê tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ cho các em học sinh tại 2 trường: Phân hiệu Trường THPT Trường Chinh và Trường THCS Nguyễn Chí Thanh đứng chân trên địa bàn xã. Đồng thời, luôn nhắc nhở nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông báo ngay cho cơ quan Công an xã, cán bộ thôn làng các trường hợp lạ mặt đến địa phương có biểu hiện nghi vấn, nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản cộng đồng…

Ông Nguyễn Ngọc Sơn-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hlốp, cho biết: “Công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương tuy diễn biến phức tạp song cơ bản được giữ vững. Riêng với các đối tượng tham gia trong chế độ cũ, đảng phái phản động cũ như Ngụy quân, Ngụy quyền hay các đối tượng hình sự, lực lượng chức năng địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi, quản lý chặt chẽ, động viên họ tích cực cải tạo, lao động sản xuất. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.

Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.