Tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác điều tra dân số và nhà ở không chỉ góp phần phản ánh tình trạng dân số và nhà ở thực tế mà còn nói lên tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của địa phương. Từ đó, đưa ra những chính sách, kế hoạch dân số và nhà ở phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
 

Ảnh: Lê Lan
Ảnh: Lê Lan

Gia Lai tuy không phải là tỉnh có tỷ lệ dân số cao so với toàn quốc nhưng sự phân bố dân cư không đồng đều cũng như tình trạng nhà ở bằng tranh, tre, nứa vẫn còn là những yếu tố khiến chất lượng cuộc sống vẫn chưa đạt mức cao, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014 là cơ sở để đánh giá các Chương trình quốc gia về dân số và nhà ở. Qua đó, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2011-2015, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2016-2020.

Xác định được tầm quan trọng trên, ngay từ đầu năm Cục Thống kê Gia Lai đã tích cực triển khai công tác lập bảng kê, chọn mẫu vẽ sơ đồ, tập huấn, tuyên truyền, chỉ đạo điều tra, thậm chí còn tổ chức các đoàn giám sát cùng các điều tra viên đi điều tra thực tế tại một số địa bàn đã chọn mẫu. Theo ông Nguyễn Văn Tuyên-Phó Cục trưởng Cục Thống kê Gia Lai thì Cục đang tiến hành điều tra ở 688 địa bàn trên toàn tỉnh, mỗi địa bàn điều tra là một cụm dân cư, trong đó chọn mẫu 30 hộ để điều tra (việc chọn mẫu, lập bảng kê dựa trên cơ sở cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 1-4-2009). Khác với những lần điều tra trước đây, cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014 yêu cầu nội dung khai phải do chủ hộ chính (thường là phụ nữ-P.V) kê khai, đặc biệt phần khai còn có thêm phần lịch sử sinh của phụ nữ… Đây được xem là phần khai khá “tế nhị” đòi hỏi điều tra viên phải được tập huấn kỹ càng cũng như sự khéo léo khi hỏi mới có thể thu thập những thông tin chính xác.

 

  Các nội dung điều tra luôn được các điều tra viên viên hỏi cặn kẽ. Ảnh: Lê Lan
Các nội dung điều tra luôn được các điều tra viên viên hỏi cặn kẽ. Ảnh: Lê Lan

Chị Phạm Thị Tranh-điều tra viên dân số của phường Thống Nhất (TP. Pleiku) chia sẻ: Công tác điều tra tuy đơn giản nhưng không phải chủ hộ nào cũng hợp tác, rất nhiều chị khi thấy tổ điều tra đến thì từ chối, bỏ đi, nhiều hộ phải đi tới đi lui vài lần mới gặp trực tiếp được chủ hộ chính. Có trường hợp phải nhờ tổ dân phố can thiệp... Dù vậy, chị em trong tổ đều động viên nhau cố gắng thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, hoàn thành kịp tiến độ, thời gian của cuộc điều tra.

Để gỡ khó cho những trường hợp trên, theo ông Nguyễn Văn Hưng-cán bộ Vụ Thống kê Dân số và Lao động giám sát điều tra tại tỉnh Gia Lai thì các điều tra viên trong phần giới thiệu cần nói rõ với chủ hộ chính là những thông tin khai trên sẽ được bảo mật để người dân yên tâm. Ông Hưng cũng yêu cầu các điều tra viên khi điều tra những hộ có phụ nữ độ tuổi từ 15 đến 49 bắt buộc phải gặp trực tiếp. Đôi khi chỉ sót 1-2 trường hợp thôi cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến số liệu thống kê (vì đây là cuộc điều tra chọn mẫu) và tác động không nhỏ đến việc hoạch định chính sách sau này.

Tại địa bàn điều tra, công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra cũng được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, ông Vũ Đức Dũng-Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (TP. Pleiku) cho biết: Bên cạnh việc tham mưu cho Đảng ủy về công tác điều tra, xây dựng kế hoạch và thành lập tổ điều tra, phường còn tích cực tuyên truyền như phát đĩa trên loa truyền thanh của phường; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố để việc điều tra thu thập thông tin được đầy đủ, chính xác.

Theo kế hoạch, cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014 sẽ diễn ra trong thời gian 20 ngày (từ ngày 1-4 đến ngày 20-4-2014). Kết quả cuộc điều tra sẽ là những thông tin quan trọng đánh giá về tình trạng dân số và nhà ở của tỉnh ta, là cơ sở để đưa ra những chính sách kinh tế-xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.