Sẵn sàng năm thanh niên tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2014 là năm đánh dấu cho cột mốc 15 năm tuổi trẻ cả nước hưởng ứng phong trào “Thanh niên tình nguyện” và 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”. Do đó, 2014 là năm để các đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, hướng đến nhiều hoạt động có sức lan tỏa sâu rộng khi phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã đủ lớn mạnh. Cùng với cả nước, tuổi trẻ Gia Lai cũng đã sẵn sàng cho một năm tình nguyện đầy ý nghĩa.
 

  Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Năm 2014, các phong trào, hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tỉnh sẽ hướng tới chiều sâu để tạo ra một sức mạnh lan tỏa trong nhân dân. Ở đâu có thanh niên, ở đó những việc khó khăn, nặng nhọc sẽ thực sự được giải quyết, từ đó để lại những ấn tượng mạnh mẽ về phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Chúng tôi sẽ hạn chế tối đa những hoạt động mang tính hình thức, phô trương trong hoạt động đoàn ở tất cả các cấp đoàn cơ sở và đoàn trực thuộc”-anh Võ Anh Tuấn-Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định.

Cũng theo nhận định của anh Võ Anh Tuấn, năm 2014 sẽ là năm phong trào đoàn có nhiều hoạt động sôi nổi, sẽ là dịp để phát hiện thêm nhiều nhân tố mới, thủ lĩnh đoàn thanh niên mới vì phong trào “Thanh niên tình nguyện” năm nay gắn chặt với các phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị…

Sự chung sức, chung lòng của tuổi trẻ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương. Đồng thời, những người làm công tác đoàn mong muốn rằng thông qua các hoạt động của “Năm thanh niên tình nguyện” để tạo đà cho sự chuyển biến về chất lượng trong các hoạt động đoàn, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp  thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bên cạnh đó, “Năm thanh niên tình nguyện 2014” cũng cần phải được đảm bảo tính rộng khắp, định hướng, dẫn dắt, thiết thực và bền vững, tránh tình trạng ra quân với các hoạt động hình thức và sau ra quân thì không có nội dung hoạt động. Nhằm quán triệt cụ thể nội dung này, Ban chấp hành Tỉnh đoàn cũng đã đưa ra một kế hoạch chung để triển khai “Năm thanh niên tình nguyện 2014” với những mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu đối với tất cả các cấp đoàn cơ sở.

 

Ảnh: Nguyễn Giang
Ảnh: Nguyễn Giang

Có 7 chỉ tiêu được đưa ra là: 100% các cấp bộ Đoàn đảm nhận ít nhất 2 công trình hoặc phần việc thanh niên trở lên (đối với các cơ sở Đoàn khu vực nông thôn đảm nhận ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới), mỗi Đoàn cơ sở có ít nhất 1 đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức 1 hoạt động tình nguyện mỗi tháng, huy động 70% đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ hoặc đội, nhóm thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích “Thắp sáng niềm tin”, phấn đấu mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn giúp đỡ ít nhất 1 thanh-thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; phấn đấu 100% các Đoàn trường học thành lập Câu lạc bộ phòng-chống bạo lực học đường; khám bệnh, phát thuốc cho 3.500 người dân, hiến 5.500 đơn vị máu...

Với những chỉ tiêu đã được đặt ra, các cấp đoàn cơ sở và đoàn trực thuộc đang từng bước thực hiện và phấn đấu đạt kết quả cao nhất nhằm góp phần vào sự thành công chung của phong trào thanh niên tình nguyện trong toàn tỉnh. Đến nay, đã có nhiều cơ sở đoàn tổ chức lễ phát động “Năm thanh niên tình nguyện 2014” và ra quân Tháng thanh niên với nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực.

Con tàu phong trào thanh niên tình nguyện 2014 của tuổi trẻ Gia Lai đã vào đường ray và bắt đầu lăn bánh.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.