Những việc làm ấm áp nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiệm kỳ (2008-2013), dấu ấn đậm nét nhất của Ủy ban MTTQ huyện Chư Pah là đã làm cầu nối, quyên góp, kêu gọi ủng hộ để xây dựng những ngôi nhà “Đại đoàn kết”. Hơn 100 căn nhà “Đại đoàn kết” được xây mang lại niềm vui cho những  mảnh đời bất hạnh và nối những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp…
 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo giới thiệu của những cán bộ ở Ủy ban MTTQ huyện Chư Pah, chúng tôi tìm đến gia đình bà Nguyễn Thị Xá, ở tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa. Năm nay đã bước qua tuổi 60, thế nhưng bà vẫn cần mẫn trên những cánh đồng để bắt cua, bắt ốc, hay hái rau mang ra chợ bán kiếm tiền lo cho bữa cơm hàng ngày. Hoàn cảnh khốn khó của gia đình bà kéo dài mười mấy năm nay, khi người chồng không may bị tai nạn qua đời, các con lớn đều đi lập nghiệp xa, cuộc sống cũng chẳng khấm khá để có thể phụ giúp mẹ. Thế là bà cùng người con út đã bỏ học giữa chừng tần tảo mưu sinh. Hai con người sống trong căn nhà dột nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào, mơ ước về một căn nhà kiên cố tưởng như không bao giờ thực hiện được. Năm 2013, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp cùng chính quyền thị trấn quyết định xây tặng bà căn nhà “Đại đoàn kết”, ngoài số tiền được hỗ trợ, bà vay mượn thêm 20 triệu đồng, bà con chòm xóm đã giúp đỡ về ngày công, rồi căn nhà kiên cố cũng được xây dựng xong. Ngày về nhà mới bà rưng rưng nước mắt, không nói nên lời. Trong căn nhà mới, bà cho biết: “Tôi không bao giờ dám mơ đến một ngày mình sẽ có ngôi nhà như thế này. Khi nghe chính quyền địa phương báo tôi sẽ được tặng một ngôi nhà “Đại đoàn kết”, lúc đầu tôi không tin nhưng rồi được hỗ trợ tiền, được bà con hàng xóm giúp ngày công, giờ thì tôi mừng lắm, cuộc sống từ nay đỡ vất vả rồi”.

Chia tay bà Xá, chúng tôi tiếp tục đến làng Bui, xã Nghĩa Hưng gặp gia đình bà Hmứi. Gặp chúng tôi, bà tâm sự đại ý: “Nhà mình có 4 người con, trong đó có một đứa bị tật bẩm sinh. Không có đất sản xuất, lo cho cái ăn, cái mặc hàng ngày đã khó làm sao dám mơ đến ngôi nhà che nắng, che mưa. Được sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng đồng, ngôi nhà trong mơ của gia đình đã trở thành hiện thực. Giờ đây cả nhà phải lo làm ăn, mong rằng cuộc sống sẽ dần khấm khá lên…”.

 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hai gia đình trên chỉ là một trong hơn 100 hộ gia đình nhiều năm qua được Ủy ban MTTQ huyện Chư Pah vận động để xây tặng nhà “Đại đoàn kết”. Những ngôi nhà mới mọc lên đã giải quyết khó khăn về nhà ở cho những hộ nghèo. Khi đã an cư, người dân sẽ lạc nghiệp đó cũng là mong muốn của tất cả mọi người. Không chỉ ở huyện mà cấp xã, thị trấn phong trào xóa nhà dột nát cũng được triển khai có hiệu quả. Thời gian qua, MTTQ các xã, thị trấn của huyện cũng đã vận động, quyên góp xây dựng 14 căn nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, phong trào gây quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa cũng được Mặt trận các cấp huyện quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan và đơn vị trên địa bàn huyện đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng, ở cấp xã là 350 triệu đồng xây dựng quỹ vì người nghèo. Nhờ vậy, MTTQ huyện đã xây dựng nên những ngôi nhà ấm cúng, kịp thời hỗ trợ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn… Cùng với đó, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, đời sống của nhân dân còn thiếu thốn, nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, mỗi khi người dân trong huyện hay các địa phương khác bị thiên tai, hoạn nạn, nhân dân và các đơn vị trong huyện luôn tích cực ủng hộ. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện chú trọng xây dựng nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thông qua đó đã kêu gọi và vận động được số tiền gần 500 triệu đồng, xây  dựng 6 nhà tình nghĩa với số tiền là 230 triệu đồng, mua sắm các vật dụng tặng các gia đình với số tiền hàng chục triệu đồng, quyên góp hơn 50 triệu đồng để xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại ngôi mộ chung xã Nghĩa Hưng. Những việc làm ấy đã làm ấm lòng những gia đình có công với cách mạng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của dân tộc ta, đồng thời qua đó giáo dục các thế hệ trẻ ghi nhớ công ơn của các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Puih Hrip-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chư Pah cho biết thêm: “MTTQ huyện đã thể hiện tốt vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó, công tác đền ơn đáp nghĩa, phong trào xóa nhà tạm bợ, ủng hộ người nghèo đã đạt những kết quả khả quan góp phần làm vơi đi những khó khăn đối với các gia đình không may gặp hoạn nạn, đây cũng chính là nghĩa cử cao đẹp ngàn đời nay của dân tộc ta”.  

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.