Nhiều hoạt động cho "Năm Thanh niên tình nguyện"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”, Huyện đoàn Chư Sê đã có nhiều chương trình hoạt động sôi nổi, từ việc vận động các đoàn viên thanh niên nạo vét kênh mương, phát quang đường làng, ngõ xóm cho đến việc đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm…

Số lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Chư Sê hiện đã lên đến 6.000 đoàn viên, hoạt động ở 39 tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn của 15 xã, thị trấn Chư Sê. Do vậy, bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, Huyện đoàn Chư Sê còn đẩy mạnh việc triển khai các phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
 

Chi đoàn báo Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Ayun (Chư Sê) trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Minh Nguyễn
Chi đoàn báo Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Ayun (Chư Sê) trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Minh Nguyễn

Nội dung trọng tâm của các chương trình này là “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” trên cơ sở tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, triển khai các mô hình đoàn viên tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương đơn vị. Đặc biệt là việc đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động trọng tâm, trọng điểm nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước như: kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng, 65 năm Ngày mất của anh Vừ A Dính…

Bên cạnh đó, Huyện đoàn Chư Sê còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động hè, hoạt động tình nguyện trong học sinh THPT tập trung nguồn lực đầu tư cho các làng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; tiếp tục triển khai đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012-2017” hay chương trình “Đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông”…

Anh Hồ Sỹ Thuần-Bí thư Huyện đoàn Chư Sê-chia sẻ: Sau lễ phát động khởi động “Năm Thanh niên tình nguyện”, Huyện đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia nạo vét kênh mương, phát quang đường làng ngõ xóm; phối hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của tỉnh tổ chức khám-chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 280 lượt người ở xã Ia Hlốp; gấp rút triển khai tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cơ sở để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện trước tháng 8-2014.

 

Ảnh: Minh Nguyễn
Ảnh: Minh Nguyễn

Đáng chú ý là trong tháng 4-2014, Huyện đoàn Chư Sê sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông Đường bộ cho hơn 3.000 học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT Trường Chinh; đồng thời tổ chức tham gia diễu hành tuyên truyền về Luật Giao thông Đường bộ xung quanh các trục lộ, đường phố, điểm tập trung đông dân cư tại địa bàn thị trấn Chư Sê.

Ngoài ra, Huyện đoàn còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Ia Blang tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, chiếu phim tuyên truyền về giao thông, tặng mũ bảo hiểm cho người tham gia thi tìm hiểu về giao thông; tặng quần áo, bóng, lưới cùng 45 suất quà cho các gia đình chính sách; phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo, Thư viện huyện triển khai thực hiện kế hoạch thi kể chuyện “Âm vang Điện Biên” dành cho lứa tuổi từ 6 đến 15 nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bí thư Huyện đoàn Chư Sê chia sẻ: Khó khăn hiện nay là thiếu kinh phí để duy trì, triển khai thực hiện các chương trình hoạt động cho các phong trào, do đó trong nhiều hoạt động Huyện đoàn phải phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hoặc tìm các nguồn để vận động. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng ở cơ sở tổ chức chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức, nội dung tuyên truyền còn nghèo nàn đơn điệu, đôi lúc chưa phù hợp với đối tượng thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số; một số cơ sở Đoàn thiếu chủ động trong chương trình công tác, chất lượng hoạt động chưa cao dẫn đến việc tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn chưa cao; nhiều cơ sở còn không thực hiện các văn bản do Huyện đoàn triển khai…

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.