Làng phụ nữ kiểu mẫu ở vùng ven TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bà Lê Thị Toan-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku cho biết: Năm 2012, Hội chọn làng Phung II (xã Biển Hồ) để xây dựng làng phụ nữ kiểu mẫu. Mục tiêu của chương trình là vận động phụ nữ tham gia làm kinh tế, phấn đấu không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động chị em trong làng thực hiện cuộc vận động 5 không (không đói nghèo; không có người thân tham gia “Tin lành Đê-ga”, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học), 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn trong làng.
 

Gia đình anh Đức-chị Pram làm vệ sinh nhà cửa, vườn tược.                                                  Ảnh: Đ.Y
Gia đình anh Đức-chị Pram làm vệ sinh vườn tược. Ảnh: Đ.Y

Cùng với đó là thực hiện tiêu chuẩn làng phụ nữ kiểu mẫu “4 không”, “5 có”. Về “4 không” gồm: Không có gia đình mắc các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và vi phạm Pháp lệnh Dân số gắn với tiêu chí 19 về giữ vững an ninh trật tự, trật tự xã hội; không có người trong độ tuổi mù chữ gắn với tiêu chí 14 về giáo dục đào tạo. Không có người tham gia tổ chức phản động FULRO và vượt biên sang Campuchia... “5 có”-có nhà sinh hoạt cộng đồng và bộ cồng chiêng phục vụ sinh hoạt; có điện, nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất; có môi trường xanh, sạch, đẹp gắn với tiêu chí 17 về môi trường; có 100% người tham gia sinh hoạt vào các tổ chức đoàn thể, đóng hội phí và xây dựng quỹ Hội gắn với tiêu chí 18 về xây dựng tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh; có 100% gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ vào các tiêu chí cơ bản trên, Chi hội Phụ nữ làng Phung II đã cùng nhau thảo luận triển khai các phong trào, các chương trình do Hội Phụ nữ thành phố phát động. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku đã phối hợp các ban, ngành, hội, đoàn thể của thành phố tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ tài liệu kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ cây, con giống cho phụ nữ và nhân dân. Tập huấn về vệ sinh môi trường; hướng dẫn làm chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nhà, ăn chín, uống sôi.

Đồng thời, hướng dẫn các thủ tục để nhân dân và phụ nữ nghèo được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Mở lớp bổ túc văn hóa xóa mù chữ và chống tái mù cho người trong độ tuổi; ưu tiên xây dựng cơ sở trường học và trang-thiết bị dạy học. Ưu tiên đầu tư các chương trình xóa đói giảm nghèo; mở các lớp dạy nghề cho nhân dân và phụ nữ.

Sau hơn một năm xây dựng, làng Phung II có sự chuyển biến rõ nét. Từ đường làng ngõ xóm đến nhà cửa xây đều được quy hoạch ngăn nắp, bài bản. Nhà nào cũng có bờ rào bao quanh nhà, nhà cửa đều rất sạch sẽ. “Mấy năm trước, làng Phung II còn khó khăn về nhiều mặt. Nhờ sự hỗ trợ của cấp trên, nhận thức của chị em có sự chuyển biến rõ nét. Đường làng ngõ xóm được dọn dẹp sạch sẽ; nhà cửa, vườn tược được chăm sóc chu đáo. Chị em đã biết chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình”-chị H’Sen-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Phung II cho biết.

Được biết, làng Phung II không còn hộ đói, chỉ còn một hộ nghèo, tình hình trộm cắp vặt trong làng không còn…

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.