Gia Lai: Kiểm tra đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thường niên qua các năm, trước mỗi dịp Tết Trung thu, Ban Chỉ đạo Liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai lại chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, dịp Trung thu năm nay cũng không ngoại lệ. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm về việc triển khai đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại bánh kẹo.

Dây chuyền sản xuất bánh Trung thu Tamba. Ảnh: Nguyễn Giác
Dây chuyền sản xuất bánh Trung thu Tamba. Ảnh: Nguyễn Giác

- P.V: Xin ông cho biết, kế hoạch kiểm tra năm nay được triển khai vào thời điểm nào và có gì khác so với năm trước?

Ông Nguyễn Văn Đang: Thực hiện chỉ đạo Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2013. Theo đó, từ ngày 5 đến 25-9, Đoàn liên ngành sẽ tiến hành thanh-kiểm tra các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, giò chả… đặc biệt là các cơ sở sản xuất thực phẩm, các làng nghề truyền thống, cũng như các cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định trên địa bàn trong thời gian qua.

- PV: Những năm trước, qua kiểm tra đoàn đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, không đảo bảo ATVSTP, không tuân thủ các quy định… Vậy với các cơ sở này sẽ có kiểm tra lại và xử lý như thế nào nếu vi phạm?

Ông Nguyễn Văn Đang: Trong nhiều năm qua, với sự vào cuộc mạnh tay từ các cấp ngành trong đó có sự giúp đỡ không nhỏ của các cơ quan báo, đài nên nhận thức của người dân, chủ cơ sở sản xuất đã chấp hành khá tốt các quy định về đảm bảo ATVSTP trong khâu sản xuất, kinh doanh. Riêng với Chi cục ATVSTP tỉnh đã tổ chức tập huấn nhiều đợt cho các chủ cơ sở nên các hộ đã ý thức được nhiều hơn về quy định của Luật ATTP. Tuy nhiên vẫn còn không ít những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thủ công dễ dẫn đến không đảm bảo vệ sinh nơi sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu không rõ ràng… trong đợt kiểm tra này đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm nhiều lần, cần thiết sẽ xử phạt hành chính đối với các cơ sở này để thực hiện tốt hơn.
 

Kiểm tra trước khi bánh đến tay người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Giác
Kiểm tra trước khi bánh đến tay người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Giác

- PV: Vậy phương pháp thanh kiểm tra năm nay sẽ chú trọng vào các vấn đề gì?

Ông Nguyễn Văn Đang: Trong quá trình thanh-kiểm tra đoàn sẽ nghe báo cáo việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP của cơ sở; thu thập tài liệu liên quan; kiểm tra thực tế tại cơ sở thực phẩm, kiểm tra sản phẩm thực phẩm; lấy mẫu để kiểm nghiệm, đánh giá các tiêu chí ATTP theo quy định; lập biên bản các cơ sở vi phạm và tiến hành rút kinh nghiệm qua đợt triển khai. Trong quá trình thanh-kiểm tra kiên quyết xử lý các vi phạm theo đúng quy định, tuyệt đối không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, không nhãn hiệu, có nhãn sai quy định hoặc chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm, không để các cơ sở không đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh khi chưa khắc phục có hiệu quả, công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện truyền thông để người dân biết.

- P.V: Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Giác (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.