Đề xuất thành lập Cảnh sát Lâm nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp vừa đề xuất Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án thành lập lực lượng Cảnh sát Lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm lâm, bảo vệ và phát triển rừng.

Việc xây dựng Đề án xuất phát từ thực tế trong công tác bảo vệ, phát triển rừng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, lực lượng kiểm lâm đang bộc lộ những vấn đề về mặt tổ chức cũng như kết quả quản lý. Tổ chức ngành Lâm nghiệp và lực lượng Kiểm lâm thiếu thống nhất; ở cấp địa phương tồn tại cả 2 tổ chức quản lý này, bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả trong công tác. Năng lực tham gia tố tụng hình sự, đấu tranh với “lâm tặc” của Kiểm lâm còn hạn chế khi lực lượng này không đủ năng lực để xử lý tội phạm trong lĩnh vực và thực tế số vụ vi phạm bị khởi tố chỉ chiếm 1% và đa số không xét xử thành công, phải chuyển về xử lý hành chính hoặc chấm dứt vụ án.

Biên chế, chế độ, chính sách, thẩm quyền của lực lượng Kiểm lâm hiện tại cũng được đánh giá là chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Theo định mức, biên chế lực lượng này trên toàn quốc cần có trên 15.000 người, trong khi hiện nay chỉ có khoảng 11.800 người gồm cả các trường hợp hợp đồng. Cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị đầu tư cho Kiểm lâm còn hạn chế và lạc hậu, làm giảm hiệu quả thi hành công vụ.

Bộ NNPTNT cũng đề nghị việc thành lập Cảnh sát lâm nghiệp theo một lộ trình hợp lý, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, cùng với đó, ngành quản lý lâm nghiệp tại địa phương sẽ được kiện toàn, thống nhất thành một đầu mối và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cảnh sát Lâm nghiệp sẽ là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng thừa hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm về lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công an sẽ cùng các Bộ liên quan xây dựng, đề xuất cơ cấu tổ chức lực lượng cảnh sát lâm nghiệp tương tự như cảnh sát môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.