Hai sáng kiến tăng hiệu quả ứng cứu lụt bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là đơn vị chủ công của Quân khu 5 trong công tác phòng-chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, Lữ đoàn Công binh 270 thường xuyên kiện toàn, luyện tập thuần thục các phương án ứng cứu nhân dân khi thiên tai ập đến. Chuẩn bị cho mùa mưa bão năm 2012, đơn vị nghiên cứu và ứng dụng thành công 2 sáng kiến có giá trị thực tiễn cao: “Đèn pha lắp trên thuyền nhôm, máy đẩy” và “Moóc kéo thuyền nhôm phục vụ cơ động phòng-chống bão lụt”.

Cũng như các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên, những năm qua, Lữ đoàn Công binh 270 thường sử dụng thuyền nhôm do Mỹ sản xuất và thuyền COMPOZIT vượt sông nhẹ VSN 1500 để di dời người dân từ vùng thấp đến nơi cao ráo, an toàn hoặc cung cấp lương thực cho bà con trong thời gian chờ nước rút. Tuy nhiên, khi ứng cứu ban đêm, bộ đội phải dùng đèn pin nên tầm quan sát rất hạn chế, dễ mất phương hướng, nguy cơ mất an toàn cao.

 

Sáng kiến “Moóc kéo thuyền nhôm phục vụ cơ động phòng-chống bão lụt”. Ảnh: Đ.T.N.D
Sáng kiến “Moóc kéo thuyền nhôm phục vụ cơ động phòng-chống bão lụt”. Ảnh: Đ.T.N.D

Khắc phục bất cập trên, Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh- Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn Công binh 270 đề xuất giải pháp: Lắp hệ thống đèn pha cơ động cho thuyền nhôm, sử dụng nguồn năng lượng từ máy đẩy lắp trên thuyền vào nguồn dự trữ của ắc quy và cung cấp cho đèn pha. Bộ đèn pha cấu tạo gồm có: Đèn pha; công tắc; giá chân đèn gắn vào đầu mũi thuyền; bulon cố định để xoay hướng đèn 360 độ; bulon cố định để chỉnh tầm cao, thấp của đèn.

Kết quả thực nghiệm và tiến hành huấn luyện ban đêm tại Lữ đoàn cho thấy, hệ thống đèn pha chiếu sáng lắp trên thuyền nhôm gắn máy đẩy đã giúp người lái, người cứu hộ trong điều kiện ban đêm quan sát trong phạm vi 100 mét, nhìn rõ mặt người; tầm nhìn, góc nhìn rộng, thiết bị điều khiển dễ dàng, linh hoạt, có thể sử dụng 1 hoặc cả 2 đèn cùng một lúc (1 đèn để lái, 1 đèn quan sát xung quanh) hoặc tháo rời đèn, soi chiếu vào vùng cần tìm. Việc chế tạo khá thuận tiện do phụ tùng sẵn có trên thị trường, phụ kiện chịu đựng được môi trường ẩm ướt, không nguy hiểm cho người sử dụng, giá thành thấp (2,5 triệu đồng/bộ).

Trong quá trình cơ động tìm kiếm cứu nạn, Lữ đoàn Công binh 270 thường sử dụng xe tải để vận chuyển thuyền nhôm, thuyền COMPOZIT, trung bình mỗi xe chỉ chở được 3 thuyền, nếu 1 trung đội đi làm nhiệm vụ thì phải sử dụng 2 xe (1 xe chở người và 1 xe chở phương tiện). Mặt khác, do thành xe tải cao, thuyền nặng nên quá trình bốc xếp thuyền lên xuống bộ đội phải khiêng vác rất vất vả, mất nhiều thời gian.

Trải qua quá trình nghiên cứu công phu, Thượng úy Tôn Thất Tường-Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vượt sông 25-Lữ đoàn Công binh 270 đã có sáng kiến gia công moóc kéo thuyền nhôm, gồm: Bộ phận khung sắt có gắn bánh xe; bộ phận tời và cáp, bộ phận định vị thuyền. Giá thành mỗi moóc kéo 45 triệu đồng, dễ gia công, chế tạo, vật liệu có sẵn trên thị trường (có thể tận dụng từ những xe máy thanh lý của đơn vị). Với chiếc moóc kéo này, một xe cùng một lúc có thể vừa chở quân vừa kéo 3 thuyền nhôm, khi nâng hạ thuyền dùng tời vừa nhanh vừa giảm được sức lao động của bộ đội, bảo đảm an toàn, tăng khả năng cơ động ứng cứu bão lụt.

Từ những ưu điểm nổi bật trên, 2 sáng kiến “Đèn pha lắp trên thuyền nhôm, máy đẩy” và “Moóc kéo thuyền nhôm” đã được nghiệm thu và được Phòng Cứu hộ Cứu nạn Quân khu 5 đầu tư kinh phí sản xuất, lắp đặt, đưa vào sử dụng trong hoạt động huấn luyện, phòng-chống lụt bão của Lữ đoàn Công binh 270.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.