.
.

Nhà máy Đường An Khê: Xả thải gây ô nhiễm sông Ba

Thứ Hai, 30/01/2012, 13:18 [GMT+7]

(GLO)- “Sống trong ô nhiễm” là cụm từ mà người dân sống quanh lưu vực sông Ba nói về cuộc sống của mình. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng thủ phạm chính gây ô nhiễm sông Ba lần này được xác định là Nhà máy Đường An Khê...

Bước vào mùa khô nên lưu lượng nước sông Ba xuống thấp, nhiều khúc sông đã bắt đầu khô cạn. Cùng với đó Nhà máy Đường An Khê đang bước vào thời kỳ cao điểm của vụ ép, với công suất hoạt động lên 10.000 tấn mía cây/ngày, nhưng hệ thống xử lý nước thải chưa được xây dựng hoàn chỉnh, nước thải trực tiếp xả ra sông Ba. Bên cạnh đó, Nhà máy Thủy điện An Khê-Ka Nak chỉ đáp ứng mức xả nước 4 m3/giây đúng như quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường nên không thể đẩy đi lượng nước thải và cặn bã trên dòng sông nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm. Ông Nguyễn Đình Tiến, ở phường An Bình, thị xã An Khê bức xúc: “Sau khi mùa mưa kết thúc, sông Ba lại tiếp tục bị ô nhiễm. Cả tháng nay, chúng tôi phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ sông Ba. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết người dân phải sống chung với ô nhiễm đến bao giờ, chẳng lẽ ăn cơm, đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang...”.

Sông Ba-đoạn chảy qua thị xã An Khê. Ảnh: Lê Anh
Sông Ba-đoạn chảy qua thị xã An Khê. Ảnh: Lê Anh

Theo quan sát của chúng tôi, hiện nay sông Ba gần như đã biến thành dòng sông “chết”. Nhiều khúc sông nước đóng váng đen ngòm, xộc lên mùi thối nồng nặc. Không những vậy, đời sống của người dân thị xã An Khê còn bị ảnh hưởng khi nguồn nước sinh hoạt đang thiếu hụt và bị ô nhiễm trầm trọng. Trước tình trạng đó, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đã tiến hành lấy mẫu nước để kiểm nghiệm. Kết quả, mẫu nước thải từ Nhà máy Đường An Khê có ba thành phần vượt tiêu chuẩn cho phép hơn 10 lần. Do không thể tạm thời đóng cửa nhà máy để hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải (vì đang thời kỳ cao điểm của vụ ép, việc ngưng hoạt động sẽ ảnh hưởng lớn đến thu hoạch mía của người dân) nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh xử phạt hành chính 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thắng- Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết: “Nguyên nhân gây ô nhiễm sông Ba lần này bắt nguồn từ việc xả thải của Nhà máy Đường An Khê. Sau khi kiểm tra, đại diện Nhà máy cũng đã thừa nhận lượng nước thải ra sông Ba chưa được xử lý đúng tiêu chuẩn, do hệ thống xử lý chất thải chưa xây dựng hoàn chỉnh, đồng thời Nhà máy cũng cam kết đến hết tháng 2-2012, sẽ hoàn thành hệ thống xử lý nước thải. Vừa qua, UBND thị xã đã gửi công văn đề nghị Ban Quản lý Thủy điện 7 tăng thời lượng xả nước lên 6 giờ với công suất 50 m3/giây, nên cũng đã giảm bớt tình trạng ô nhiễm...”.

Đã nhiều lần cơ quan ngôn luận lên tiếng, cũng đã có rất nhiều cuộc họp tìm giải pháp cứu lấy sông Ba nhưng kết quả thì ai cũng biết: Sông Ba vẫn tiếp tục bị ô nhiễm!

Lê Anh

.
.
.
.