Phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong những năm qua, cùng với thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số như Chương trình 134, 135 của Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội vận động hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số thực hiện tốt phong trào: “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ”...

Chị Siu Nhép là hội viên phụ nữ làng Ngo Se, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Nhiều chị em trong làng nhắc tới chị như một tấm gương trong vươn lên thoát nghèo. Sau khi được tham dự một số cuộc hội thảo và tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ nguồn vốn ít ỏi của gia đình và 3 triệu đồng do Hội Phụ nữ tín chấp với ngân hàng cho vay, gia đình chị đã trồng 200 trụ tiêu và 500 cây cà phê, năm sau lại trồng thêm 200 trụ tiêu, vài sào cà phê và mua 2 con bò; đồng thời trồng thêm bắp lai, lúa và chăn nuôi để lấy ngắn nuôi dài.
Đến nay, gia đình chị có thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm. Ngoài làm giàu cho bản thân, chị còn giúp đỡ những chị em khác trong làng, trong xã về vật chất cũng như kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Trưởng thành sớm từ phong trào phụ nữ của xã, chị On (làng Sơr, Biển Hồ, TP. Pleiku) cũng là một điển hình về những người trẻ chững chạc trong nhận thức, vững vàng trong cuộc sống. Với 8 sào cà phê, 7 sào ruộng cùng một số gia súc, đồng thời tích cực tham gia các buổi tập huấn khuyến nông nhằm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất nên thu nhập hàng năm của gia đình chị On, trừ hết chi phí khoảng 50 triệu đồng. Chị chia sẻ: “Thành công hôm nay một phần là nhờ tham gia vào Hội Phụ nữ, dự nhiều lớp tập huấn về chăn nuôi, sản xuất, biết các chương trình cho vay vốn ưu đãi, kiến thức xây dựng hạnh phúc gia đình”. Chị Kpui Ké-hội viên phụ nữ làng Klũ, xã Ia Drăng, Chư Prông cũng phấn khởi: “Được vay vốn, mình đã đầu tư vào trồng 200 cây cà phê và làm lúa nước đến nay gia đình mình đã thoát nghèo, không còn bị đói nữa, mình rất biết ơn Hội Phụ nữ”. Một số gia đình hội viên người dân tộc thiểu số khác cũng đã đủ ăn đủ mặc nhờ được vay vốn, được phổ biến kiến thức về chăn nuôi, sản xuất như: Ksor H’Lak-làng Breng 2, Ia Dêr, Ia Grai; Đinh Thị Huân-thôn 1, xã Đông, Kbang; Piet-thôn 8, Ia Băng, Đak Đoa…

Để hỗ trợ phụ nữ người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ đã tiến hành khảo sát và tìm ra nguyên nhân đói nghèo của hội viên là do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, từ đó thành lập nhiều mô hình tổ, nhóm giúp nhau phát triển kinh tế phù hợp với phong tục tập quán của phụ nữ dân tộc thiểu số như: Mô hình các câu lạc bộ phụ nữ làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ phụ nữ chăn nuôi giỏi; xây dựng mô hình phụ nữ “3 không”. Thông qua đó giúp chị em thay đổi nhận thức và nhận thấy trách nhiệm của bản thân phải vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Đến nay đã có trên 70% số gia đình hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số xây dựng mô hình sản xuất, trên 90% hộ gia đình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh. Cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức hội, bản thân chị em đã tích cực vươn lên xóa đói giảm nghèo, mức vốn vay đầu tư cho phụ nữ còn thấp, nhưng đã biết chắt chiu, tính toán để sử dụng nguồn vốn vay hợp lý, hiệu quả.
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.