VKSND tỉnh triển khai công tác kiểm sát năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019 với sự tham dự của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; đồng chí Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Năm 2018, toàn tỉnh đã khởi tố mới 1.037 vụ/1.541 bị can, giảm 73 vụ và tăng 38 bị can so với cùng kỳ; thụ lý 6.175 vụ việc tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính, tăng 323 vụ việc so với cùng kỳ. Năm 2018, VKSND tỉnh đã thụ lý 1.982 tin báo về tội phạm, giảm 28 tin so với cùng kỳ, trong số này đã giải quyết 1.803 tin, đạt tỷ lệ 91%, tăng 1,6%; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.385 vụ/1.904 bị can, đã giải quyết 1.119 vụ/1.542 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 822 vụ/1.489 bị can, đã giải quyết 812 vụ/1.462 bị can; tham gia thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự 1.003 vụ án sơ thẩm/1.799 bị cáo và 165 vụ án phúc thẩm/254 bị cáo. 
Các đại biểu đã thông qua kế hoạch công tác năm 2019. Ảnh: Văn Ngọc
Các đại biểu đã thông qua kế hoạch công tác năm 2019. Ảnh: Văn Ngọc
Cũng trong năm 2018, toàn ngành kiểm sát đã thực hiện đạt và vượt 90% tổng chỉ tiêu được giao, có 10 đơn vị VKS cấp huyện hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu. Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt cao hơn so với chỉ tiêu của ngành như tỷ lệ giải quyết án tại Cơ quan điều tra đạt 81%; tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 98,8%; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 98,7%...
Với những thành tích này, VKSND tỉnh đã được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2018, tặng danh hiệu “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 4 tập thể…. Ngoài ra, trong năm 2018, VKSND tỉnh đã đề nghị Hội đồng thi đua ngành xét đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Trong dịp này, Viện trưởng VKSND tỉnh đã trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên biểu dương những kết quả tích cực của ngành kiểm sát trong năm qua. Đồng chí cũng đã đề nghị ngành cần xây dựng đội ngũ kiểm sát viên tinh thông về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức vững vàng để nâng cao chất lượng thực hành các quyền công tố, tránh làm oan người vô tội, chống bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng quyền tranh tụng tại phiên tòa…
Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.