Tỉnh Đoàn Gia Lai: Nhân rộng gương người tốt, việc tốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng câu chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai” là một trong những chương trình ý nghĩa của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian gần đây. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ngày càng có sức lan tỏa.
Tận dụng đặc điểm lan truyền nhanh của mạng xã hội Facebook, từ đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai hoạt động “Giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng câu chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai”. Nhờ hiệu ứng tích cực này, nhiều tấm gương trên các lĩnh vực được phát hiện, biểu dương. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bạn trẻ có lối sống đẹp và tích cực trong cuộc sống như: Nguyễn Lữ Thu Hồng-giáo viên Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Băng, huyện Chư Prông), người đã kiên cường vượt qua bệnh ung thư tuyến tụy để hoàn thành tốt việc dạy học và truyền cảm hứng sống cho thanh-thiếu niên; Nguyễn Thanh Lâm-một thanh niên hoàn lương biết vượt qua mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn-Hội tại xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê); ca sĩ Y Byen (Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San) đã có việc làm  đầy tính nhân văn khi nhận 2 trẻ mồ côi về nuôi suốt nhiều năm qua... Chị Nguyễn Thị Thảo-giáo viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai-nhận xét: “Tôi thấy việc nêu gương ĐVTN trên mạng xã hội là cách làm kịp thời, thiết thực, giúp lan tỏa nhanh những tấm gương thanh niên tốt, xung kích để cộng đồng biết, học tập và làm theo”.
  Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Hoàng Phong trao bằng khen cho cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng. Ảnh: H.Đ.T
Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Hoàng Phong trao bằng khen cho cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng. Ảnh: H.Đ.T
Các cấp bộ Đoàn rất chú trọng công tác tuyên truyền để cuộc vận động “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” truyền cảm hứng đến ĐVTN về tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Người. Theo đó, các tổ chức Đoàn đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII dưới nhiều hình thức như: tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, giao lưu văn hóa văn nghệ, hội thi, hội trại… Qua đó, 100% cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh được học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, xác định hành động cụ thể trong công việc, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và ĐVTN; nhất là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương Gia Lai giàu đẹp.
Cùng với công tác tuyên truyền, việc tạo môi trường, động lực để ĐVTN phấn đấu học tập và làm theo Bác một cách hiệu quả cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng. Các cơ sở Đoàn thường xuyên duy trì và tổ chức hoạt động, chương trình tình nguyện hướng về cơ sở, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tự giác trong thanh-thiếu niên. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên nhiều phương diện khác nhau. Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã thôi thúc và là tiền đề để hình thành nhiều mô hình, dự án phát triển kinh tế hiệu quả.
Để thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo lời Bác, theo anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ sống có đam mê, có tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Bên cạnh đó, cần kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để kịp thời phát hiện, uốn nắn những yếu kém, hạn chế.                                                                                                                                           
Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.