Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Văn Niên tiếp xúc cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-11, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Chư Mố (huyện Ia Pa) và xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa). Cùng dự buổi tiếp xúc có các đại biểu Quốc hội: Dương Quốc Anh-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội; Ksor Phước Hà-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa.

Cử tri xã Chư Mố bày tỏ mong muốn Nhà nước sớm bố trí nguồn vốn đầu tư công trình thủy lợi Ia Tul để tưới cho hơn 5.000 ha đất sản xuất tại 4 xã phía Đông sông Ba vì đang thiếu nước tưới, nhiều diện tích còn bị bỏ hoang. Tình hình sạt lở bờ sông Ayun từ cầu Quý Đức đến đoạn sáp nhập vào sông Ba và bờ sông Ba đoạn chảy qua xã Chư Mố, Ia Broăi đe dọa đến sản xuất và đời sống của người dân. Việc thi công đường liên xã Đông sông Ba chạy qua khu dân cư do làm ít cống thoát nước nên gây ngập úng nhà dân khi mưa lớn. Nhiều sinh viên ở địa phương ra trường nhưng không có việc làm, nhất là học ngành Sư phạm.

 Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Chư Mố (huyện Ia Pa). Ảnh: Đức Phương
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Chư Mố, huyện Ia Pa. Ảnh: Đức Phương



Còn tại buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Rbol, đoàn đại biểu Quốc hội đã nghe cử tri bày tỏ các vấn đề bức xúc liên quan đến việc đền bù đất đai còn bất hợp lý. Đại diện 16 hộ dân có đất sản xuất khu vực xây dựng kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun thắc mắc vì không được bồi thường do chính quyền cho rằng diện tích trên nằm trong quỹ đất công ích 5% do UBND thị trấn Ayun Pa trước đây quản lý. Tuy nhiên, điều này người dân không rõ. Hay ý kiến cử tri thắc mắc về việc vốn hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn bị chậm trễ...
 
Tại buổi tiếp xúc, những ý kiến thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được đại diện chính quyền huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa đã trả lời thấu đáo.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hồ Văn Niên đã trao đổi làm rõ với cử tri một số vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp nhận các ý kiến khác chuyển đến các bộ, ngành Trung ương và trình Quốc hội giải quyết theo thẩm quyền.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.