Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (4 và 5-10), tại TP. Pleiku, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp đối ngoại cho 70 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố.

 

  Đồng chí Hoàng Minh Việt-Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Chí Hào
Đồng chí Hoàng Minh Việt-Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Chí Hào

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Hoàng Minh Việt-Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai cho biết: “Sở Ngoại vụ mới được thành lập trong thời gian ngắn nhưng lãnh đạo sở rất quan tâm đến công tác đối ngoại. Thông qua lớp bồi dưỡng lần này, học viên sẽ được bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp đối ngoại, lễ tiết ngoại giao trong xu thế hội nhập hiện nay. Sở Ngoại vụ sẽ duy trì lớp bồi dưỡng trong thời gian tới để thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được giảng viên truyền đạt chuyên đề về lễ tân đối ngoại và các kỹ năng giao tiếp; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương; kỹ năng thuyết trình và thực hành kỹ năng thuyết trình;kỹ năng ứng xử và trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài. Ngoài ra, học viên sẽ được thực hành kỹ năng giao tiếp đối ngoại, trao đổi nhóm với sự hướng dẫn của giảng viên. Kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.