Ông Ksor Bốt tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân AyunPa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày 15 và 16-8, Hội Nông dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có 72 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.221 hội viên nông dân toàn thị xã. 
Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Nông dân thị xã Ayun Pa đã lãnh đạo 8 Hội Nông dân cơ sở xã, phường,  tập hợp, vận động hội viên và nông dân trên địa bàn thị xã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do đại hội khóa trước đề ra. Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng. Hội đã kết nạp mới 1.610 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thị xã lên 5.221 người/5.364 hộ nông nghiệp, đạt 91,3%.
Toàn thị xã hiện có 55 chi hội; các chi hội đã xây dựng quỹ hội được hơn 257,6 triệu đồng, nâng tổng quỹ Hội toàn thị xã lên 457,6 triệu đồng, giải quyết cho hội viên vay 357,6 triệu đồng đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, 55 chi hội có quỹ, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Từ phong trào thi đua yêu nước, mở rộng sản xuất, kinh doanh, có gần 3.000 hội viên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cán bộ, hội viên đã hiến trên 1.690m2 đất, đóng góp 1,4 tỷ đồng, 333 ngày công… để dựng nông thôn mới.
Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Đức Phương
Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Đức Phương
Đại hội đã tập trung thảo luận tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đề ra chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới như: 80% hội xã, phường tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả; trên 85% chi, tổ hội đạt vững mạnh, 15% trở lên đạt loại khá, không có chi hội yếu kém; hàng năm kết nạp hội viên mới đạt chỉ tiêu tỉnh giao; 100% chi hội xây dựng được quỹ Hội; hàng năm có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…
Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành khóa mới và 10 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh sắp tới. Ông Ksor Bốt tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2018-2023.
                                                                                Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.