Khai giảng các lớp cao cấp LLCT K49 hệ tập trung, khóa học 2018-2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện kế hoạch đào tạo năm  2018, sáng 14-8, Học viện Chính trị Khu vực III tổ chức Lễ khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị K49, hệ tập trung, khóa học 2018-2019.
Dự Lễ khai giảng có đồng chí: Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn-Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III, Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Triệu Long-Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, quý thầy cô giáo cùng 304 học viên đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn-Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III khẳng định việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong.
Ảnh: Nguyễn Đông
Ảnh: Nguyễn Đông
Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III yêu cầu trong suốt quá trình học tập, các học viên cần nghiêm túc học tập, gắn lý luận với thực tiễn, rèn luyện tính đảng để xứng đáng với sự mong đợi của cơ quan, đơn vị, của Đảng và nhân dân. Phải quán triệt và ý thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích, tính chất của huấn luyện cán bộ trong trường Đảng, chuẩn bị tâm và tư thế để thực hiện và vận dụng tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu trong thực tiễn công việc ở địa phương, đơn vị
Thay mặt cho 304 học viên phát biểu cảm tưởng, đồng chí Lý Tấn Toàn thuộc Đoàn Gia Lai xin hứa trong quá trình học tập, các học viên sẽ luôn xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập lý luận chính trị, phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm trong học tập. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Học viện đề ra. Tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức được học tập, nắm bắt kịp thời những tri thức hiện đại, cần thiết phục vụ tốt công tác của mình. Nâng cao khả năng tư duy, thực hiện đầy đủ chương trình học tập với phương châm gắn lý luận với thực tiễn công tác.
Nguyễn Đông

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.