Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 6-7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cuba do đồng chí Ulises Guilarte Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba, Thành viên Ủy ban Cải cách Hiến pháp của Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento.

Bày tỏ vui mừng tiếp đồng chí Ulises Guilarte Nacimiento, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Việt Nam và Cuba là hai nước có tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, giữa hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, nhất là lý tưởng, truyền thống đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do của dân tộc. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba anh em luôn sát cánh, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, có hiệu quả cả về tinh thần và vật chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao, theo các kênh Nhà nước, Đảng, Quốc hội và giữa các bộ, ngành, địa phương. Việc duy trì và từng bước nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại, trao đổi lý luận, tăng cường trao đổi ý kiến tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương đã góp phần ngày càng thắt chặt hơn quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã đạt được, đặc biệt cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế; hoan nghênh Cuba tiến hành sửa đổi Hiến pháp với quy trình dân chủ, khoa học. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba sẽ thành công trong quá trình xây dựng Hiến pháp cũng như trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Ulises Guilarte Nacimiento cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời thông báo về tình hình Cuba hiện nay, nhất là tiến trình sửa đổi Hiến pháp và cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội. Đồng chí Ulises Guilarte Nacimiento bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình sửa đổi Hiến pháp.

Nhân dịp này, đồng chí Ulises Guilarte Nacimiento gửi lời thăm hỏi sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba tới những địa phương và người dân Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng của mưa lũ; mong muốn chính quyền, nhân dân vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Phan Phương (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.