Giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Sáng nay (17-7), Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (Ban chỉ đạo 94) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 94 của tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.S
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.S

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh và các huyện, thị, thành phố đã bám sát tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu, làm tốt định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, như: Tăng cường định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Kiên quyết đấu tranh với luận điệu sai trái, xuyên tạc của kẻ thù; tăng cường nắm tình hình, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo 94 các cấp phải đánh giá và dự báo đúng tình hình, nắm vững địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục để tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cần làm tốt công tác phòng ngừa, quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc và không để kẻ xấu lợi dụng chống phá; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, nhất là trong xử lý các vấn đề nóng, nhạy cảm...

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.