Gia Lai: Tổng kết phong trào CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng nay (22-6), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tổng kết phong trào Công an nhân dân (CAND) thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013-2018. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng hơn 300 đại biểu và các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: V.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: V.H

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công an các địa phương, đơn vị lấy việc làm này để đánh giá thành tích thi đua, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, phân loại cán bộ hàng năm. Qua đó, lực lượng Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhiều phong trào thi đua được phát động trong lực lượng Công an và xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Công an tỉnh đã đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả hoạt động phục hồi FULRO, "Tin lành Đê-ga", qua đó phát hiện, triệt xóa 36 khung ngầm FULRO, 24 điểm nóng phục hồi "Tin lành Đê-ga". Phát hiện, ngăn chặn 25 đường dây tổ chức lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 539 lượt thôn, làng thu hút 48 ngàn lượt người tham gia. Lực lượng Công an các cấp đã điều tra làm rõ 3.761 vụ phạm pháp hình sự, xử lý theo quy định của pháp luật hơn 5.000 đối tượng. Cùng với đó, tổ chức 10 đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt xóa 169 nhóm tội phạm, xử lý 709 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 670 đối tượng truy nã, trong đó có 121 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Các lực lượng đã phát hiện, điều tra đề nghị khởi tố 103 vụ với 324 bị can phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế, môi trường; điều tra 554 vụ án về ma túy bắt và xử lý 1.161 đối tượng.

Với những thành tích đã đạt được, nhân hội nghị này, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua cho Phòng An ninh Dân tộc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong 5 năm thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013-2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng 31 bằng khen cho các tập thể và cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể và 47 cá nhân.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.