Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bằng hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.

 Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Linh

Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính Hà Nội. Tại Gia Lai, Hội nghị cũng được trực tuyến đến các điểm cầu tại 17 huyện, thị xã, thành phố. Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Pleiku; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã giới thiệu, quán triệt nội dung 3 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII gồm: Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày; Nghị quyết “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” do đồng chí Đào Ngọc Dung-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình bày; và đồng chí Lê Vĩnh Tân-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu nội dung Nghị quyết “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu sâu các Nghị quyết và các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi. Ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị và địa phương mình…

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).