Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 17-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận Quốc thư của Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Obaid AI Dhaheri, Đại sứ Mozambique Leonardo Pene , Đại sứ Hàn Quốc Kim Do-hyun nhân dịp được bổ nhiệm và sang nhận nhiệm vụ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lần lượt tiếp các Đại sứ.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, Ngài Obaid Saeed bin Taresh al Dhaheri đến trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, Ngài Obaid Saeed bin Taresh al Dhaheri đến trình Quốc thư.

Hoan nghênh Đại sứ Obaid AI Dhaheri sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - UAE trong những năm qua. UAE hiện là một trong những đối tác thương mại, đầu tư và lao động hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Obaid AI Dhaheri, trong đó chú trọng tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong vài năm tới.

Việt Nam khuyến khích các Quỹ đầu tư, doanh nghiệp UAE tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khách sạn - du lịch, hạ tầng cơ sở, cảng biển - hàng không, bất động sản, sản xuất thực phẩm Halal... tại Việt Nam; mong muốn được tiếp cận nguồn vốn Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất ưu đãi từ Quỹ Phát triển Abu Dhabi.

Chủ tịch nước đề nghị, với kinh nghiệm trong hoạt động doanh nghiệp, Đại sứ Obaid AI Dhaheri tích cực hỗ trợ doanh nghiệp hai nước có thể phát huy tối đa khả năng khai thác các tiềm năng, mong muốn nhiều dự án mới của UAE sẽ được triển khai tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng thống UAE Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan ; trân trọng mời Tổng thống Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan sang thăm Việt Nam.

Đại sứ Obaid AI Dhaheri khẳng định, Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng đối với UAE trong khu vực ASEAN, vì vậy nhiệm vụ của ông là phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đưa hợp tác hướng về tương lai, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại. UAE đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Trong buổi tiếp Đại sứ Mozambique, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ Leonardo Pene được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam; chúc Đại sứ đạt được nhiều thành công trong thời gian tới, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mozambique.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự ủng hộ tích cực và phối họp chặt chẽ của Mozambique với Việt Nam tại các tổ chức và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Không liên kết... và mong muốn Mozambique sớm khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2020 - 2021).

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tốt đẹp với Mozambique; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Mozambique trong thời gian tới, khai thác triệt để tiềm năng về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông - vận tải, khai khoáng, giáo dục...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển tới Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe; trân trọng mời Tổng thống Filipe Nyusi sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Đại sứ Leonardo Pene trong hoạt động thúc đẩy hợp tác song phương, tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Đại sứ Leonardo Pene chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Filipe Nyusi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trong đó khẳng định khẳng định Mozambique luôn là người bạn, người anh em thân thiết của Việt Nam; mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam. Đại sứ cho biết, Tổng thống Filipe Nyusi bày tỏ mong muốn thực hiện chuyến thăm Việt Nam vào năm 2019.

Đại sứ Leonardo Pene nhấn mạnh, một trong những lĩnh vực Mozambique mong muốn đẩy mạnh hợp tác là nông nghiệp; phía Mozambique hiện đang kiến nghị tổ chức kỳ họp Ủy ban liên chính phủ giữa hai nước vào tháng 7 sắp tới.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Leonardo Rosário Manuel Pene, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam đến trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Leonardo Rosário Manuel Pene, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam đến trình Quốc thư.

Tại buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc Kim Do-hyun, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị và hiểu biết giữa hai nước được tăng cường thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính có những bước phát triển nhanh chóng. Hàn Quốc tiếp tục duy tri vị trí nhà đầu tư số 1 của Việt Nam, đối tác lớn thứ 2 về ODA, thương mại; hai bên đã ký Hiệp định khung tín dụng giai đoạn 2016 - 2020 trị giá 1,5 tỷ USD.

Trao đổi về phương hướng tiếp tục phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, hai bên tích cực thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc cấp cao để củng cố sự tin cậy chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực khác; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại phát triển cân bằng, bền vững; triển khai các biện pháp hiệu quả để tạo điều kiện cho các sản phẩm nông thủy hải sản của Việt Nam được xuất khẩu vào Hàn Quốc nhằm giảm tỷ lệ nhập siêu đang ngày càng cao; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ, giúp nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Cùng với đó là tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, tạo điều kiện và hỗ trợ cho công dân của hai nước học tập, lao động thuận lợi tại mỗi nước.

Đại sứ Kim Do-hyun cho biết, khi giao nhiệm vụ cho Đại sứ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Che In) nhấn mạnh, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam là hình mẫu trong quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và các nước khác. Hàn Quốc coi trọng các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ Kim Do-hyun cam kết trong nhiệm kỳ công tác sẽ nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam hơn nữa để các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như tin học, công nghệ cao; tích cực chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ; đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đức Dũng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.