Tham dự "Lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng trở về"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-4 vừa qua, tại Di tích Quốc gia đặc biệt “Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc”-thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc-tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm “Ngày chiến thắng trở về” (1973-2018).
 

Ảnh: B.H
Ảnh: B.H

Hơn 1.500 chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện sinh sống ở hầu khắp các địa phương trong cả nước đã về dự. Về dự Lễ và gặp mặt nhân dịp này có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cũng là với tư cách cựu tù “Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc”. Có 30 người đại diện Hội cựu tù chính trị Gia Lai, trong đó có nhiều người đã từng bị địch giam giữ ở Phú Quốc cũng đã về dự và viếng Nghĩa trang liệt sỹ Phú Quốc, thắp nén nhang tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ tại đây.

Ông Mai Văn Huỳnh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xúc động ôn lại truyền thống “không cúi đầu khuất phục trước kẻ thù, biến nhà tù thành trường học cách mạng”. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Mỹ-ngụy đã xây dựng trên đảo Phú Quốc một trại giam tù binh lớn nhất miền Nam.

 

Ảnh: B.H
Ảnh: B.H

Tại đây, có lúc chúng giam cầm, tra tấn dã man như thời Trung cổ gần bốn vạn cán bộ, chiến sỹ cách mạng và những người yêu nước của chúng ta. Những đòn roi tra tấn dã man của chúng đã không lay chuyển được ý chí cách mạng kiên cường của những người tù cách mạng. Cũng tại nhà tù này, chúng đã thủ tiêu hơn 4.000 cán bộ chiến sỹ cách mạng, trong đó có hàng ngàn người cho đến nay vẫn chưa thể tìm thấy hài cốt, chưa xác định được tên tuổi, mộ phần.

Sau buổi lễ long trọng và ý nghĩa, các cựu tù đã kính cẩn dâng hương cho các đồng đội đã ngã xuống tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc” và giao lưu, trao đổi, ôn lại những kỷ niệm một thời đấu tranh đẩm máu với kẻ thù trong ngục tù những năm xưa và những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống thường nhật ngày nay… và thăm lại các phòng giam, những nơi, những hiện vật mà kẻ thù đã dùng tra tấn tù binh…

Bích Hà

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.