Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt đầu thăm chính thức VN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran do ngài Ali Ardeshir Larijani, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 18-4-2018.
 

Ngài Ali Ardeshir Larijani, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Ngài Ali Ardeshir Larijani, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran gồm có: ngài Tiến sĩ Ali Ardashir Larijani, Chủ tịch Quốc hội Iran, Trưởng đoàn; ông Mohammad Ashuri Taziani, Đại biểu Quốc hội, Thành viên Đoàn Chủ tịch Quốc hội; ông Mohammad Mahmoudi Shahnesin, Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nội vụ, Thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Iran-Việt Nam; ông Nazar Afzali, Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nông nghiệp; bà Soheila Jelodarzadeh, Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội; ông Mohammad Jafari, Cố vấn và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Hossein Panahi Azar, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề nghị viện và người Iran ở nước ngoài; ông Hossein Amir Abdollahian, Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội về các vấn đề quốc tế; ông Mahmoud Farzandeh, Trợ lý Bộ trưởng và Tổng Vụ trưởng châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao; ông Seyyed Mohammad Yasrebi, Vụ trưởng Lễ tân Quốc hội; ông Seyyed Mahmoud Soa Hashemi, Cố vấn Chủ tịch Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Tiến sỹ Ali Ardeshir Larijani sinh ngày 3/6/1957, tốt nghiệp chuyên ngành toán và máy tính năm 1980 và sau đó nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Triết học phương Tây của Trường Đại học Tehran. Với tư cách là Giáo sư Triết học và Thành viên giảng dạy trường Đại học Tehran, ông đã biên soạn nhiều công trình khác nhau bao gồm 3 cuốn sách về triết học Kant và 15 bài nghiên cứu về nhiều đề tài liên quan.

Tiến sĩ Ali Larijani đóng góp vai trò tích cực và hiệu quả trong cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran và đảm nhận nhiều trọng trách chủ chốt sau chiến thắng của Cách mạng.

Sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập, ông được bổ nhiệm là Trưởng Ban Tin tức đối ngoại và Cục trưởng Tin tức Trung ương của Cơ quan Phát thanh Truyền hình Iran (IRIB). Tiến sĩ Larrijani đảm nhận trách nhiệm quan trọng làm Tổng Giám đốc Cơ quan Phát thanh Truyền hình Iran năm 1982-1983.

Trong thời gian từ 1984-1993, Chủ tịch Quốc hội Hồi giáo Iran đảm đương các trọng trách sau: Thứ trưởng Bộ Lao động và Xã hội; Thứ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông; Thứ trưởng phụ trách Lực lượng Vệ binh Cách mạng và Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Năm 1992-1995, Tiến sĩ Larijani làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa và hướng dẫn Hồi giáo. Năm 1994, ông được tái bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Cơ quan Phát thanh Truyền hình Iran và giữ chức vụ này trong 10 năm.

Tiến sĩ Larijani cũng là người đại diện cho Lãnh tụ tối cao của Cách mạng Hồi giáo trong Hội đồng An ninh quốc gia tối cao và được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng này.

Ông ứng cử vào Quốc hội khóa 8 và được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Ông tiếp tục ứng cử vào Quốc hội khóa 9; tái đắc cử làm Chủ tịch Quốc hội Hồi giáo Iran khóa 10 vào tháng 6-2010 cho tới nay.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.