Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh hợp tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 12-3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia, do ông Him Chhem, Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia dẫn đầu, trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo giữa hai nước.
 

Quang cảnh hội đàm.
Quang cảnh hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh thời gian qua, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, góp phần tăng cường trao đổi thông tin tôn giáo, chính sách tôn giáo, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại mỗi nước và tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với sự phát triển chung của xã hội mỗi nước, ông Vũ Chiến Thắng đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hợp tác trong khuôn khổ bản Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo đã được lãnh đạo hai cơ quan ký kết vào tháng 2/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó quan tâm đến việc đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, động viên và tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo hai nước tăng cường quan hệ, đóng góp nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia, ông Him Chhem đánh giá cao hoạt động phối hợp, hỗ trợ của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian qua đã và đang góp phần cùng Chính phủ, nhân dân hai nước tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam.

Chia sẻ tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại Campuchia, ông Him Chhem nhất trí cho rằng, thời gian tới, Bộ Lễ nghi - Tôn giáo Campuchia và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hoạt động hợp tác về lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt trong trao đổi đoàn công tác cấp cao, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt trong thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giữa các địa phương có chung đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng giữa hai nước.

Tại buổi hội đàm, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia đã trao đổi về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước; đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo đã ký tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2/2015; bàn phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên ghi nhận và đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác trong thời gian qua, đã đạt được một số kết quả nhất định thông qua hoạt động trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các địa phương có chung đường biên giới...; góp phần thiết thực vào công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia nói riêng.

Hai bên nhất trí, thời gian tới tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại các địa phương; ủng hộ Giáo hội Phật giáo hai nước trong các hoạt động Phật sự...

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11-15/3, Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia đến chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, thăm một số cơ sở tôn giáo tại hai địa phương này.

Xuân Khu/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.