Thành ủy Pleiku: Trao giải hội thi giảng viên chính trị giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều ngày 17-3, Thành ủy Pleiku bế mạc và trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi Thành phố Pleiku năm 2018. 
 Phần thi trả lời câu hỏi phụ tại hội thi. Ảnh: T.N
Phần thi trả lời câu hỏi phụ tại hội thi. Ảnh: T.N
Hội thi diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-3, với sự tham gia của 16 thí sinh là giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Pleiku, cùng một số giảng viên kiêm chức của thành phố, các báo cáo viên Thành ủy là bí thư đảng ủy một số xã, phường của thành phố. Tại hội thi, mỗi thí sinh đã trải qua 3 phần gồm thi giáo án, thi giảng, thi trả lời câu hỏi phụ, theo các nội dung trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
Kết quả hội thi, Thành ủy Pleiku đã trao tất cả gần 20 giải thưởng cho các thí sinh có thành tích tiêu biểu. Trong đó, giải nhất hội thi thuộc về thí sinh Trần Quang Ngà (Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Pleiku). Hai giải Nhì thuộc về thí sinh Lã Thế Anh (Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố) và Nguyễn Xanh (Bí thư Đảng ủy phường Phù Đổng). Ba giải ba gồm thí sinh Nguyễn Xuân Hà (Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố), Nhâm Trung Dũng (Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố), Nguyễn Đăng Quang (Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương). 
Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 3 giải phụ gồm giải thí sinh có điểm giáo án đạt cao nhất thuộc về Nguyễn Xuân Hà (Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố), giải thí sinh giảng hay nhất thuộc về Lã Thế Anh (Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố), giải thí sinh trả lời câu hỏi phụ hay nhất thuộc về Dương Hàn Vũ (Bí thư Đảng ủy xã Gào). 
Sau hội thi, Thành ủy Pleiku sẽ chọn cử 3 giảng viên xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 6-2018. Đồng thời, hội thi cũng sẽ giúp Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đánh giá thực chất đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên Thành ủy, làm cơ sở để củng cố, kiện toàn lại đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên Thành ủy, cũng như hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại Đảng bộ thành phố.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.