Thủ tướng: "Đừng nói chuyện biếu xén, tết nhất nữa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng nêu rõ, các địa phương đừng nói chuyện biếu xén, tết nhất nữa, đi lại tốn kém, phải huy động nguồn lực bằng viết hóa đơn giả…
Ảnh: Chinhphu.vn
Ảnh: Chinhphu.vn
Phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương chiều nay (28-12), Thủ tướng đề nghị, các địa phương hãy tập trung vào nhiệm vụ, giải quyết các vướng mắc ở địa phương chứ đừng nói chuyện biếu xén, tết nhất nữa vì phải đi lại tốn kém, phải huy động các nguồn lực bằng việc viết hoá đơn giả…
Về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, theo Thủ tướng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, bởi vẫn còn nhiều dân ở nhiều nơi kéo về Hà Nội, TP.HCM khiếu nại. Tất cả khiếu nại liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bị đẩy lên trung ương. Chúng ta không giải quyết. “Chính phủ do dân, vì dân nhưng để dân phải đi khiếu nại quá mức vậy.  Ở nơi nào để dân kéo lên khiến nại, chúng tôi sẽ mời Chủ tịch tỉnh lên nhận dân về giải quyết”-Thủ tướng nhấn mạnh.
Khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng cần phải làm mạnh ở địa phương, Thủ tướng dẫn chứng ở Trung Quốc công tác này chủ yếu là ở địa phương, còn mình làm ở Trung ương nhiều hơn địa phương. Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ sốt ruột, yêu cầu phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng từ địa phương ngay từ bây giờ.
Biểu dương một số bộ, ngành đã có các hành động thiết thực cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phát triển, Thủ tướng khẳng định cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 trong năm 2018. Bởi, công tác cải cách hành chính của chúng ta có tiến bộ nhưng còn nhiều bất cập, thể chế còn nhiều ràng buộc nên còn lúng túng. Trong năm vừa rồi cắt trên 5.000 thủ tục. Các Bộ như Xây dựng, NNPT và NT, Công Thương cắt bỏ 1/2 thủ tục. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thủ tướng, hiện rừng thủ tục vẫn còn phức tạp mà cần các cơ quan Nhà nước phải quan tâm, đừng để tình trạng cắt thủ tục này lại mọc ra thủ tục khác.
Nói đến công nghiệp 4.0, theo Thủ tướng, chúng ta đã có chỉ thị 16. Đây là chiến lược quốc gia nhưng từng địa phương phải vào cuộc. Thế giới đang chuyển động rất nhanh trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mà chúng ta không biết làm từ đâu? Năm 2018, phải làm được công dân điện tử, thẻ điện tử để giảm thủ tục hành chính cho dân.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến sự trì trệ tại một số địa phương, nhiều nhiệm vụ, chủ trương được đưa ra nhưng lại bị bỏ qua. Môi trường đầu tư tại sao tỉnh A, B, làm rất tốt, nhưng nhiều địa phương ì ạch, tư tưởng bao cấp rất nặng nề.
“Nhiều việc nói nhưng không chịu triển khai, không chịu làm nên trì trệ. Tới đây, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ phải phối hợp rà soát. Những thông báo của Chủ tịch tỉnh, các Sở, ngành có làm đâu? Biểu dương, nêu tên, phê bình mạnh mẽ việc này. Khâu quan trọng của Nhà nước là thanh tra, kiểm tra, đôn đốc. Không phải phát chủ trương ào ào rồi không ai thực hiện”-Thủ tướng nói.
Vũ Hạnh (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.