Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-12, tại Hội trường thị trấn Nhơn Hòa, ông Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và ông Rơ Mah Tuân, Trung tá, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Chư Pưh.
 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Chư Pưh. Ảnh: H.C
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Chư Pưh. Ảnh: H.C

Báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV với các cử tri, ông Rơ Mah Tuân nhấn mạnh: Trên cơ sở thảo luận nhiều lần, kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, thông qua 6 luật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, cho ý kiến 9 dự án luật khác để tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm làm việc của đại biểu Quốc hội, nhất là hoạt động chất vấn Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời kiến nghị Đảng, nhà nước và các bộ, ngành cần quan hơn đến việc giải quyết đất ở và đất sản xuất cho bà con, nhất là bà con người địa phương tại chỗ; tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân vay vốn làm ăn; tăng cường quản lý phân bón, vật tư nông nghiệp; giải quyết đầu ra cho các loại sản phẩm nông nghiệp; nâng cao chất lượng xây dựng các công trình dân sinh; đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi; quản lý tốt hơn nữa các nguồn vốn vay; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và bạo lực gia đình; triệt để phòng, chống tham nhũng; có biện pháp hữu hiệu trong việc thu hồi tài sản tham nhũng...

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử trị, đại biểu Quốc hội và lãnh đạo địa phương đã ghi nhận, giải đáp những thắc mắc và trả lời các ý kiến của bà con. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đại biểu Quốc hội sẽ đề xuất lên chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.