Thống nhất điểu chỉnh một số nội dung do UBND tỉnh trình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) - Chiều 9-11, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11-2017 để xem xét, thống nhất một số nội dung do UBND tỉnh trình. 
Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất hiệu chỉnh số vốn vay của chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” do Ngân hàng thế giới tài trợ từ 600.000 USD thành 666.667 USD (tương đương với gần 15 tỉ đồng).
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11-2017
Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11-2017, xem xét, thống nhất một số nội dung điều chỉnh do UBND tỉnh trình. Ảnh M.N
Thường trực HĐND tỉnh cũng đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường liên xã huyện Chư Pưh từ năm 2019-2023 sang năm 2018-2022; thống nhất việc điều chỉnh hướng tuyến của đoạn tuyến dài 17,5 km (đi qua đất rừng tự nhiên) thuộc dự án đường liên huyện Chư Pưh-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông chuyển sang đoạn tuyến khác dài 30,5 km nhưng không làm thay đổi quy mô, tổng mức đầu tư trong chủ trương được duyệt. 
Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 5, khóa XI sắp tới.
Cũng tại phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã đóng góp ý kiến đối với các dự thảo: Báo cáo kết quả giám sát chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản (các công trình giao thông) trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017; báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015, 2016 và Thanh tra Chính phủ năm 2014 đối với các đơn vị liên quan tại tỉnh Gia Lai”; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh năm 2016, 2017; Quy chế quản lý tài chính của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo tình hình công tác tháng 10, chương trình công tác tháng 11-2017 của HĐND tỉnh.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.