Dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-12-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) - Sáng 17-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm-HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ năm-HĐND tỉnh khóa XI. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-12-2017.
Các đại biểu tham gia góp ý cho các nội dung chương trình kỳ họp
Các đại biểu tham gia góp ý về các nội dung chương trình kỳ họp thứ năm-HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh: M.N
Cụ thể, ngày 5-12, kỳ họp thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với HĐND, UBND, các đại biểu HĐND tỉnh; một số báo cáo liên quan và các tờ trình của HĐND và UBND tỉnh.
Ngày 6-12, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tổ các đại biểu; Thường trực HĐND, UBND tỉnh báo cáo kết quả giám sát và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và tại các kỳ họp trước chưa được giải quyết; các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường. 
Các ngày 7 và 8-12, kỳ họp tiếp tục các nội dung thảo luận tại hội trường; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; UBND tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ trước khi HĐND tỉnh thông quan các Nghị quyết.
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban của HĐND tỉnh rà soát lại 24 tờ trình của UBND tỉnh. Tờ trình nào thuộc phạm vi quyền hạn của HĐND tỉnh cho ý kiến, tờ trình nào thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì không đưa vào chương trình kỳ họp. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng yêu cầu xem xét lại tờ trình cần thiết thì trình bày tại kỳ họp, còn lại gửi cho đại biểu nghiên cứu để tham gia thảo luận.
Tại buổi họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất các nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XI và kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm-HĐND tỉnh khóa XI. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đối với một số tờ trình của UBND tỉnh (nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp). 
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.