Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác kiểm sát xét xử án hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai do ông Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác kiểm sát xét xử án hình sự, việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại huyện Đức Cơ.
 

Ảnh: Hoàng Cư
Ảnh: Hoàng Cư

Từ ngày 01-12-2015 đến ngày 30-5-2017, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ tiếp nhận, quản lý giáo dục tổng cộng 24 người được hưởng án treo và án phạt cải tạo không giam giữ, trong đó có 10 người đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt theo các quy định của pháp luật. Trong quá trình quản lý giáo dục tại địa phương, những người chấp hành án tốt đều được các cơ quan chức năng xem xét, rút ngắn thời gian thử thách...

Cũng trong thời gian nêu trên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Cơ đã tổ chức kiểm sát xét xử án hình sự tổng số 66 vụ, với 124 bị cáo (trong đó có 61 vụ, 119 bị cáo Tòa án nhân dân huyện đã giải quyết); tạm giữ 53 người; tạm giam 91 bị can và thi hành án hình sự tổng số 105 bị án. Nhìn chung công tác kiểm sát xét xử án hình sự, việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại huyện Đức Cơ luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi đi thực tế lắng nghe các báo cáo và những ý kiến, ông Rah Lan Chung-Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã thẳn thắng giải đáp những vấn đề kiến nghị ở cơ sở; đồng thời đề nghị HĐND huyện Đức Cơ thường xuyên tổ chức đi giám sát các địa phương; các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác phổ biến kiến thức pháp luật; tiếp tục thực hiện đúng các quy định hiện hành, nhất là Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho những người chấp hành án tái hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống... 

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.