Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (khóa XVI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng). Ông Nguyễn Văn Thắng-Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017. Theo đó, trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế-xã hội của thị xã tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất là 4.204,6 tỷ đồng (đạt 83,7% kế hoạch, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng diện tích gieo trồng 9.803 ha (đạt 103,03% kế hoạch trồng cả năm, tăng 10% so với cùng kỳ). Giá trị công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 3.028 tỷ đồng (bằng 81% kế hoạch và tăng 40% so cùng kỳ). Tổng thu ngân sách đạt 69,4 tỷ đồng (bằng 85,91% dự toán, tăng 6,42% so với cùng kỳ)…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mộc Trà

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chế độ chính sách, an ninh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Hội nghị cũng thảo luận một số vấn đề liên quan đến tiến độ xây dựng nông thôn mới ở 2 xã Thành An và Xuân An; công tác chỉnh trang đô thị; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; công tác đánh giá Đảng viên gắn với đánh giá cán bộ, công chức…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thị xã An Khê đã đạt được trong thời gian qua. Cùng với đó, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng yêu cầu thị xã cần rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của năm 2017 chưa đạt để kịp thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; quy hoạch đô thị phải gắn với môi trường và nước sạch, đảm bảo an sinh xã hội, thoát nghèo phải bền vững; kiềm chế tai nạn giao thông; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ cũng như tạo nguồn phát triển đảng viên; phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân  trong xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương…

Mộc Trà

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).