Ia Grai: Công tác dân vận đi vào chiều sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, bằng các hình thức công tác dân vận, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Ia Grai đã bám sát nhiệm vụ chính trị cùng với địa phương tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện quan điểm của Đảng về công tác dân vận, thời gian qua, các đơn vị vũ trang trên địa bàn huyện Ia Grai đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác dân vận được các đơn vị hướng mạnh về cơ sở, tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng hình thức đa dạng, phong phú.

 

Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.                                Ảnh: Đức Thụy
Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, các Đồn Biên phòng, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm đến quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo… không để xảy ra diễn biến phức tạp gây mất ổn định an ninh chính trị. Nổi bật là việc các đơn vị đã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” về phòng-chống tội phạm, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của 150/150 tổ tự quản, 150 tổ hòa giải, 11 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật và phòng-chống mua bán phụ nữ, trẻ em”, 5 tổ tự quản về an toàn giao thông, 4 mô hình (cổng làng an toàn về an ninh trật tự, xóm đạo bình yên, tổ liên gia tự quản, tổ công nhân tự quản).

Thực hiện phong trào “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, Cơ quan Quân sự huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Pếch giúp 2 hộ với số tiền gần 5 triệu đồng, 450 kg phân bón NPK, tham gia 370 ngày công xây dựng. Ngoài ra, Cơ quan Quân sự huyện còn tham gia làm 13 căn nhà cho gia đình chính sách, đào 300 hố trồng cà phê, tham gia trên 1.200 ngày công xây dựng, sửa chữa 37 nhà ở cho người có công; sửa chữa, khắc phục thiệt hại về nhà ở cho người dân sau lốc xoáy; sửa chữa 2 giọt nước, phát quang và nạo vét kênh mương, đường liên thôn được 13,9 km.

Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện đã duy trì thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường” giúp đỡ 7 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà “Địa chỉ đỏ nơi biên giới” 5,9 triệu đồng và 60 kg gạo; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, già làng, trưởng thôn và người có uy tín ở địa phương trị giá hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, các chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình chính sách, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới cũng  được các đơn vị triển khai thực hiện, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân-dân ở khu vực biên giới.

Có thể nói, sự phối hợp giữa các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Ia Grai thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và nhân rộng các mô hình thiết thực, hiệu quả về “Dân vận khéo”; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân. Qua đó thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới.

Rmah H’nin

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

(GLO)-

Chiều 9-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (SN 1997, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)-

Sáng 9-4, tại phòng họp trụ sở Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến hết năm 2023”.