Phú Thiện: Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-8-2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Thiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Ảnh: Phạm Thị Mai
Ảnh: Phạm Thị Mai

Theo báo cáo tại Đại hội, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, chất lượng hoạt động phong trào của Huyện đoàn Phú Thiện dần đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống thường xuyên được đổi mới và đem lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện có hiệu quả phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc; phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Huyện Đoàn đã tổ chức được 70 lớp tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập 6 bài chính trị của Đoàn với hơn 15.400 lượt ĐVTN tham gia. Toàn Đoàn có 18 công trình, 237 phần việc thanh niên vì an sinh xã hội với hơn 26.500 đoàn viên thanh niên tham gia với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng… phong trào xung kích vì cuộc sống cộng đồng những năm qua được đẩy mạnh đã xây dựng được 11 đội hình tình nguyện tại chỗ, triển khai các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, giải quyết những vấn đề bức thiết của địa phương như: xây dựng được 13 căn Nhà nhân ái, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động san lấp mặt bằng làm nhà cho hộ nghèo, đường bê tông nông thôn, ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh các loại tại các cơ quan, trường học; vận động trao tặng hàng ngàn suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,… Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên trong toàn huyện đạt kết quả. Trong nhiệm kỳ giới thiệu 462 đoàn viên ưu tú, trong đó có 307 đồng chí vào Đảng. Đại hội cũng đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh-thiếu niên trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Quang Hùng được tái nhiệm giữ chức Bí thư Huyện Đoàn và 1 đồng chí giữ chức vụ Phó bí thư huyện đoàn; đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và bầu Ban kiểm tra.

Phạm Thị Mai

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.