Ia Pa: Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-8, tại Hội trường huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Ia Pa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ (2017-2022). Đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Phúc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Pa dự và chỉ đạo Đại hội.

 

    Đồng chí Nguyễn Minh Phúc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Pa tặng hoa cho Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Mai Linh
Đồng chí Nguyễn Minh Phúc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Pa tặng hoa cho Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Mai Linh

Theo báo cáo trình tại Đại hội (ĐH), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ia Pa có 27 cơ sở đoàn với 2.884 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, huyện Đoàn Ia Pa đã tổ chức được 98 lớp tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập 6 bài chính trị của Đoàn với hơn 8.500 lượt ĐVTN tham gia, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã đảm nhận thực hiện trên 300 công trình, phần việc thanh niên như: nạo vét 40 km kênh mương nội đồng, xây dựng 8 sân bóng chuyền, cải tạo 3 sân bóng đá, xây dựng 3 căn Nhà nhân ái, Nhà Đại đoàn kết, tổ chức các hoạt động về nguồn, hiến máu nhân đạo, tặng 200 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia phòng-chống lụt bão và khắc phục hậu quả sau thiên tai, gần 400 buổi quét dọn đường làng ngõ xóm,... với gần 17.000 lượt ĐVTN tham gia. Tổng giá trị thực hiện gần 400 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện kiện toàn 11 tổ vay vốn do đoàn thanh niên quản lý, tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng; Hướng nghiệp giải quyết việc làm cho gần 1.000 đoàn viên thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, tỷ lệ Đoàn kết tập hợp thanh niên trong toàn huyện đạt kết quả (đã kết nạp trên 2.500 đoàn viên mới); có 318 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Phát biểu tại ĐH, lãnh đạo tỉnh Đoàn, lãnh đạo Huyện ủy Ia Pa ghi nhận, biểu dương thành tích mà Huyện Đoàn Ia Pa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn: Lực lượng ĐVTN toàn huyện cần nêu cao tinh thần “Năng động, xung kích, đoàn kết, sáng tạo, góp sức xây dựng huyện Ia Pa phát triển toàn diện” thông qua 10 mục tiêu, 6 nhóm giải pháp mà ĐH lần này đề ra cho công tác Đoàn, phong trào thanh-thiếu niên trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đặc biệt hoàn thành các nghị quyết trọng tâm như: Phấn đấu mỗi năm, 100% cơ sở đoàn xây dựng, đảm nhận mới 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới; 1.500 thanh niên được tư vấn hướng nghiệp. Có 90% cơ sở đoàn vững mạnh; đến cuối nhiệm kỳ kết nạp thêm 2.500 đoàn viên mới; giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 24 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư huyện Đoàn khóa IV và 2 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện Đoàn; Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 8 đồng chí (có 1 đồng chí là đại biểu đương nhiên)


 

  Đồng chí Hà Thị Giang Thảo trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Linh
Đồng chí Hà Thị Giang Thảo trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Linh

Nhân dịp này, 2 đồng chí nguyên là cán bộ Huyện Đoàn Ia Pa vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 18 tập thể và 25 cá nhân được UBND huyện và Huyện Đoàn Ia Pa khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2012-2017

Mai Linh
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.