Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kbang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (29 và 30-8, Huyện Đoàn Kbang tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Kbang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

  Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Hà Duyệt
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Hà Duyệt

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Trọng Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Văn Dũng,  Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Hà Thị Giang Thảo, cùng 149 đại biểu đến từ 38 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Kbang.   

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kbang lần thứ VIII có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Kbang. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên huyện Kbang lần thứ VII; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Thời gian qua các tổ chức cơ sở Đoàn đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị,  tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ĐVTN; trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 55 đợt tuyên truyền thu hút hơn 25.000 lượt ĐVTN tham gia. Phong trào "Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc" được chú trọng, các tổ chức cơ sở Đoàn đã vận động hơn 15.000 lượt ĐVTN tham gia thực hiện trên 200 hoạt động, phần việc thanh niên. Với phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", Huyện Đoàn Kbang đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn ĐVTN vay vốn sản xuất với tổng mức dư nợ hiện nay trên 41 tỷ đồng. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong được chú trọng. Trong 5 năm qua,  đã kết nạp mới 3.550 đoàn viên mới; thành lập mới 1 chi đoàn nâng tổng số tổ chức cơ sở Đoàn hiện nay lên 38; giới thiệu 1.120 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 585 đồng chí.

Đại hội cũng đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kbang khóa VII; bầu Ban Chấp hành Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 31 đồng chí; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng dành thời gian thảo luận, trình bày tham luận của các cơ sở Đoàn; biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kbang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Trước khi diễn ra Đại hội, toàn thể đại biểu đã đến thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện; dâng hương dâng hoa tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Ka Nak.

Hà Duyệt - Hồng Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.