Tỉnh đoàn làm việc với Thường trực Huyện ủy Kông Chro về chuẩn bị đại hội Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-7, bà Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Kông Chro xung quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 tại địa phương. Cùng đi có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Báo cáo của Huyện ủy Kông Chro tại buổi làm việc nêu rõ, trên cơ sở Chỉ thị, Thông tri của cấp trên, ngày 28-10-2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn về việc chỉ đạo Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đoàn cấp huyện đạt kết quả.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Bên cạnh đó, Huyện ủy còn chỉ đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên tổ chức Đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện cũng được quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ; phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp chào mừng Đại hội.

Tính đến ngày 9-5-2017, các cơ sở Đoàn đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch, bầu ra 207 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, đảm bảo độ tuổi, thành phần và trình độ, năng lực công tác theo quy định.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tăng cường lãnh-chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn chuẩn bị các nội dung, đề án nhân sự và các điều kiện phục vụ cho Đại hội đoàn cấp huyện; phân bổ đại biểu đi dự Đại hội. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kông Chro khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30-8 tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hà Thị Giang Thảo đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đối với Đại hội đoàn cấp cơ sở thời gian qua và mong muốn huyện tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội đoàn cấp huyện. Về phía Ban Thường Huyện đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn yêu cầu cần gấp rút chuẩn bị tất cả các nội dung, nhân sự... cho Đại hội để trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phê duyệt. Nếu không có vấn đề gì, Huyện đoàn nên tổ chức Đại hội sớm hơn so với thời gian dự kiến. Riêng ý kiến về nâng độ tuổi bình quân trong cơ cấu nhân sự của Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa mới (29,2 tuổi so với quy định là dưới 29 tuổi), đoàn công tác ghi nhận và sẽ báo cáo lại với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét, quyết định.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.