Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khuôn khổ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 3 đến 5-7, sáng 3-7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện nghiên cứu chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Giám đốc Học viện nghiên cứu chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Giám đốc Học viện nghiên cứu chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản.

Tại buổi gặp gỡ với ông Akihiko Tanaka - Giám đốc Học viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời hy vọng viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản tiếp tục đóng góp vào tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn thông qua buổi làm việc với Học viện, Quốc hội Việt Nam sẽ tham khảo được những kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc thực hiện xây dựng những chính sách liên quan đến quản lý công.

Giám đốc Học viện - ông Akihito Tanaka hoan nghênh Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm Học viện, giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Học viện. Ông cho biết, Việt Nam đã cử nhiều cán bộ sang Học viện nghiên cứu, học tập về quản lý hành chính công và thông qua việc tiếp nhận những cán bộ này, bản thân những nhà nghiên cứu, giảng viên của Học viện cũng đã giao lưu và học hỏi được rất nhiều.

Nhân dịp này, Giáo sư Masahiro Horie, Giám đốc Trung tâm phát triển lãnh đạo toàn cầu cấp cao Học viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Truyền thông Nhật Bản giới thiệu về cơ cấu Chính phủ, Chính trị và quản lý công của Nhật Bản, chia sẻ những kinh nghiệm quản lý với đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Học viện nghiên cứu chính sách Quốc gia (GRIPS) được thành lập từ hơn 20 năm trước có nhiệm vụ tiếp nhận những học viên từ các quốc gia trên thế giới đến học trong các lĩnh vực quản lý hành chính công, trong đó có Việt Nam.

Dự kiến chiều 3-7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.