Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa, khóa IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-7, Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa khóa IV khai mạc kỳ họp thứ 3. Tham dự kỳ họp có ông Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên UBND huyện. Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện cùng 29/33 đại biểu HĐND huyện khóa IV.
    

 

 Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa khai mạc kỳ họp thứ 3, khóa IV. Ảnh: Như Loan
Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa khai mạc kỳ họp thứ 3, khóa IV. Ảnh: Như Loan

Theo báo cáo của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực: tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn, ước thực hiện 4.961 triệu đồng, bằng 52% kế hoạch tỉnh giao, 50% kế hoạch huyện giao, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 41 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch và bằng 154,7% cùng kỳ. Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng-an ninh cơ bản được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo quan trọng như: tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và chương trình 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thu chi ngân sách địa phương; công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm; báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện và thông qua các tờ trình của HĐND và UBND.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu HĐND huyện, chính quyền địa phương cần sớm triển khai các giải pháp về điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm huyện tiến tới thành lập thị trấn. Tập trung phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, nhất là bệnh trắng lá mía. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban liên quan làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là việc đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông Trường Sơn, tránh tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Như Loan

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.