Khai giảng lớp cập nhật kiến thức đối ngoại cho các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ-miền Trung và Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-6, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp cập nhật kiến thức đối ngoại cho 92 cán bộ công chức làm công tác đối ngoại của 6 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ-miền Trung và Tây Nguyên.

 Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai giảng. Ảnh: Lê Anh
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai giảng. Ảnh: Lê Anh

Đến dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Địa phương có 90 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia nên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, Gia Lai còn có vị trị địa lý, giao thông thuận lợi với Cảng Hàng không Pleiku, các tuyến quốc lộ 14, 19, 25, đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường Sơn… kết nối với các tỉnh Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và nhiều địa phương trong nước và quốc tế. Từ nó, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại, nên UBND tỉnh đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao quan tâm tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hỗ trợ nâng cao trình độ, kỹ năng ngoại giao sẽ giúp Gia Lai từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại vụ địa phương ngày càng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng được yêu cầu nhiềm vụ đề ra…”.

Sau lễ khai giảng, các học viên được những giảng viên uy tín, giàu kinh nghiệm từ Cục Lãnh sự, Cục Ngoại vụ và các chuyên gia đầu ngành cập nhật kiến thức với các chuyện đề quan trọng về công tác đối ngoại hiện nay như: công tác Biên giới trên đất liền (Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam Campuchia); chuyên đề về APEC Việt Nam 2017; chuyên đề về giao tiếp, ứng xử trong công tác đối ngoại; chuyên đề tình hình thế giới, khu vực và quan hệ đối ngoại của Việt Nam… Dự kiến lớp cập nhật kiến thức đối ngoại sẽ được bế giảng vào chiều 23-6.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.