Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức toàn quốc.
 

Ảnh: Nguyễn Đông
Ảnh: Nguyễn Đông

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tâm-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo, trưởng các phòng, ban chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và đại diện ban tổ chức một số huyện của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào 7 nhóm vấn đề gồm: đề án vị trí việc làm; công tác tổ chức, cán bộ; quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; phân cấp quản lý cán bộ; tuyển dụng cán bộ; tinh giản biên chế; công tác bảo vệ chính trị nội bộ... Các tỉnh, thành phố đều đề nghị Ban Tổ chức Trung ương giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn khi triển khai nhất thể hóa chức danh; việc luân chuyển cán bộ ở tỉnh về huyện và huyện lên tỉnh; chế độ chính sách cán bộ khi đi biệt phái trở lại công việc cũ; công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương…

Được biết, trước khi tổ chức hội nghị tập huấn, Ban tổ chức Trung ương đã nhận được 164 ý kiến kiến nghị, đề xuất của 50 địa phương và 14 bộ, ban, ngành có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ công chức, viên chức.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và toàn thể những người làm công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống chính trị cùng nhau trao đổi, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị một cách nhất quán, tổng thể và liên thông.

Nguyễn Đông

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.