Giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chi bộ tổ dân phố 4 vừa được Đảng ủy phường Hội Thương (TP. Pleiku) chỉ đạo tổ chức đại hội đảng viên đầu tiên nhiệm kỳ 2017-2020 để rút kinh nghiệm trước khi đại hội các chi bộ cơ sở toàn phường.

Chi bộ tổ dân phố 4 (phường Hội Thương, TP. Pleiku) có 21 đảng viên, trong đó đảng viên là cán bộ hưu trí có 17 đồng chí, chiếm 80,95%; tổ dân phố 4 hiện có 296 hộ với trên 1.500 nhân khẩu. Hầu hết dân cư trong tổ dân phố làm nghề tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ, trong đó có 10 hộ cận nghèo và hộ nghèo. Nhìn chung, trong những năm qua, đời sống nhân dân, an ninh-trật tự trong tổ dân phố tương đối ổn định. Tuy nhiên, người dân chủ yếu lao động phổ thông nên mức thu nhập không ổn định và còn tiềm ẩn những nguy cơ về tệ nạn xã hội ở lứa tuổi thanh-thiếu niên.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương khóa X.                                                              Ảnh: Hồng Thương
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương khóa X. Ảnh: Hồng Thương

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ đã lãnh đạo tổ dân phố 4 và các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực sản xuất-kinh doanh đúng pháp luật, năng động trong phát triển kinh tế hộ, ổn định đời sống, có tích lũy và vươn lên làm giàu chính đáng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ cũng vận động giúp đỡ các hộ nghèo và cận nghèo vay vốn tín dụng  tổ chức sản xuất, mở ra các ngành nghề kinh doanh để cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Chi bộ đã chú trọng vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư, xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh và thực hiện các quy ước văn hóa.

Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm trên 95%. Các tổ hòa giải, tổ bảo vệ dân phố thường xuyên phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân và Công an khu vực thực hiện tốt công tác hòa giải; phát hiện, ngăn ngừa và giáo dục kịp thời các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, chi bộ kịp thời kiện toàn các tổ chức đoàn thể. Các đoàn thể tổ chức giao ban hàng tháng nhằm nắm bắt tình hình chung và triển khai kế hoạch hoạt động theo nghị quyết của Đảng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chủ động giải quyết hoặc đề xuất với Đảng ủy cấp trên để có giải pháp phù hợp.

Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; nội dung sinh hoạt cơ bản bám sát hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên. Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ tạo điều kiện để đảng viên thực hiện trách nhiệm: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, chi bộ đều đăng ký, đánh giá, phân loại xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tất cả đảng viên đều được kiểm tra, giám sát; 100% đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng và sự phân công của chi bộ.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ tổ dân phố 4 sẽ tập trung tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. Phát huy sức mạnh và nguồn lực trong nhân dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa để phát triển bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh-trật tự trên địa bàn. Chú trọng công tác  đào tạo, tạo nguồn cán bộ tại chỗ; giới thiệu những nhân tố mới để bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đặc biệt trong tầng lớp thanh niên.

Việt Linh

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.