Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Kông Chro lần thứ VI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (30 và 31-5), Hội Cựu chiến binh huyện Kông Chro đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. 118 hội viên tiêu biểu đại diện cho 1.761 hội viên Cựu chiến binh trong huyện đã về dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện Kông Chro luôn  phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Thi

Hội thường xuyên tuyên truyền, động viên hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Thực hiện phong trào “hai xoá-ba giúp-ba mô hình”, Hội đã chỉ đạo hội viên tham gia các hoạt động tình nghĩa với 3.647 ngày công; xây dựng 5 kho thóc (khoảng 9 tấn lúa) để giúp gia đình hội viên khó khăn trong mùa giáp hạt; xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để giúp hội viên nghèo xoá nhà dột nát được 136 triệu đồng, sửa chữa, làm mới 75 nhà với số tiền 1,261 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã có nhiều đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 với một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát triển 95% trở lên đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào hội; 100% cán bộ là Chi hội trưởng trở lên được tập huấn, bồi dưỡng hàng năm; phấn đấu giảm từ 4% trở lên tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo/năm; hàng năm có 95% cơ sở Hội trở lên đạt trong sạch vững mạnh, 96% trở lên “Hội viên gương mẫu” và 93% trở lên gia đình cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hoá”; cuối nhiệm kỳ VI hộ cựu chiến binh nghèo còn dưới 9%, xóa 2 làng chưa có Chi hội Cựu chiến binh, hoàn thành cơ bản việc xoá nhà dột nát cho gia đình hội viên cựu chiến binh; 100% các chi hội đều có quỹ Hội…

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Thi
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Thi

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Kông Chro khoá VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 16 đồng chí và bầu 13 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai thời gian tới. Theo đó, ông Nông Quốc Thảo-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kông Chro được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện khóa VI.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.