Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 40 đại hội đại biểu lần thứ XVI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-5, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022. Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường,  Phó Chính ủy Quân đoàn 3 dự và chỉ đạo Đại hội.
 

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: A.T
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: A.T

Đây là đơn vị được Cục Chính trị Quân đoàn 3 chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân đoàn. Đại hội đã đánh giá cao kết quả công tác đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kì qua. Nhất là, Ban chấp hành đoàn các cấp đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát đúng. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); tỷ lệ đoàn viên khá và xuất sắc hằng năm đạt trên 98%; kết nạp 100% thanh niên vào đoàn; 100% tổ chức đoàn đạt khá và vững mạnh; tạo nguồn giới thiệu để tổ chức Đảng kết nạp được 130 đoàn viên xuất sắc vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Các phong trào đoàn ở Đoàn cơ sở Lữ đoàn 40 là một điểm sáng trong Quân đoàn 3 với nhiều mô hình hiệu quả như: “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc”; “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Hũ gạo tình thương”; “Tấm áo nghĩa tình”; “Ngày chủ nhật xanh”… qua đó, đã tập hợp, động viên cán bộ, ĐVTN thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật  Quân đội, tham gia nhiều hoạt động xã hội có sức lan tỏa lớn.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.  

Nhiệm kỳ 2017-2022 với khẩu hiệu hành động “Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội xác định tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Thanh niên Lữ đoàn vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Lữ đoàn tiến quân vào khoa học và công nghệ” và các chương trình, mô hình, cuộc vận động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Đại hội cũng đã thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đoàn 3 lần thứ IX; tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí; bầu 12 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đồng chí đại biểu dự bị đi dự Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đoàn 3 lần thứ IX.

Trước đó, chiều 4-5, Đại hội đã tổ chức phiên trù bị.

Anh Tùng

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.