Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Tổng Thư ký Đảng Dân tiến Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đảng Dân tiến Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Chủ tịch Quốc hội chào đón ông Edano đến thăm Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội chào đón ông Edano đến thăm Việt Nam



Chiều 29-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Đảng Dân tiến Nhật Bản do ông Edano Yukio - Hạ Nghị sĩ - Phó Tổng Thư ký Thường trực Đảng Dân tiến Nhật Bản dẫn đầu, sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 28 đến 31-5.

Trong cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ Việt-Nhật trên tất cả các lĩnh vực.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản, mong muốn phát triển toàn diện và thực chất hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và mong muốn ông Edano cùng các Nghị sĩ của Đảng Dân tiến cũng như Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt tiếp tục đồng hành với sự phát triển quan hệ, đóng vai trò tích cực trong hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Ông Edano bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Việt Nam từ sau chuyến thăm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương Mại và Công nghiệp Nhật Bản vào năm 2012.

Ông cho biết, cho biết đây là lần đầu tiên Đảng Dân tiến Nhật Bản cử Đoàn đại biểu sang thăm Việt Nam trên cơ sở Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa hai đảng.

Ông Edano đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt-Nhật, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình của phía Việt Nam.

Phó Tổng Thư ký Thường trực Đảng Dân tiến Nhật Bản khẳng định, Đảng Dân tiến Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, các Nghị sĩ của Đảng Dân tiến Nhật Bản sẽ tích cực tham gia hoạt động của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước theo tinh thần Đối tác chiến lược sâu rộng.

 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ông Edano cùng các Nghị sĩ của Đảng Dân tiến có vai trò tích cực trong hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ông Edano cùng các Nghị sĩ của Đảng Dân tiến có vai trò tích cực trong hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.


Trước đó, tại trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu Đảng Dân tiến Nhật Bản đã đến chào xã giao ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt-Nhật.

Ông Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu Đảng Dân tiến Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, làm phong phú hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam và Nhật Bản.

Sáng cùng ngày, ông Edano đã có các cuộc hội đàm với ông Trần Đắc Lợi-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta.

Hai bên đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua; chia sẻ thông tin về tình hình quốc tế và khu vực; trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới nhằm đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt-Nhật, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Dân tiến Nhật Bản có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.